Triệt phá đường dây làm giả sản phẩm tăng cường sinh lý

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, tăng cường sinh lý nam giới.

2 đối tượng có liên quan đến đường dây bị tạm giữ.
2 đối tượng có liên quan đến đường dây bị tạm giữ.

Theo cơ quan công an, cầm đầu đường dây là đối tượng Hứa Sỹ Cường (SN 1996, quê quán Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, vào đầu tháng 7/2022, Hứa Sỹ Cường và Phạm Đức Tài (SN 1997, quê quán tại xã Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định) biết các sản phẩm bảo vệ sức khỏe Kichmen 1h và Kichmen Plus đang được tiêu thụ nhiều trên thị trường, trong đó có địa bàn quận Hà Đông.

Cường và Tài sau đó đã thuê nhà tại xã Kim Chung (huyện Hoài Đức) để kinh doanh online, đồng thời thuê thêm 5 nhân viên để quảng cáo bán các sản phẩm giả.

2 đối tượng đặt in bao bì nhãn hiệu Kichmen 1h và Kichmen Plus và mua các sản phẩm hộp 30 viên con nhộng trong lọ thủy tinh rồi chuyển về nhà của Hứa Sỹ Cường tại xã Thọ Nghiệp (huyện Xuân Trường) để sản xuất hàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã kiểm tra, khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả ở phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông), xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) và nơi ở của Hứa Sỹ Cường tại xã Thọ Nghiệp.

Tại đây, cơ quan công an thu giữ 185 sản phẩm thành phẩm, hơn 3.300 tem nhãn ghi là hàng giả và nhiều máy tính, điện thoại di động phục vụ sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự Hứa Sỹ Cường và Phạm Đức Tài về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...