Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, ngày 1/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiếp nhận trình báo của công dân Trung Quốc Liu Xiang (Lưu Tường, sinh năm 2006) về việc bị một số người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc lừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đưa sang Campuchia làm thuê.
Theo khai báo, Lưu Tường được hứa hẹn công việc tại Campuchia với mức lương 10.000 nhân dân tệ/tháng.
Sau khi sang Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc), Lưu Tường được đưa bằng thuyền qua sông Hồng sang phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai và giữ tại một căn hộ.
Tại đây, khi nghe tin mình cùng 2 người Trung Quốc khác sẽ bị đưa sang Campuchia, Lưu Tường lo sợ. Đêm 31/8, Lưu Tường đã bỏ trốn, gọi điện báo Công an Trung Quốc rồi đến Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai trình báo.

Ngày 3/9, 5 người liên quan đã ra đầu thú, gồm: Vũ Thị Bích (SN 1982, trú tại phường Lào Cai), Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, Hà Nội), Lý Văn Táp (SN 1986, Lào Cai), Tẩn Ồng Nhị (SN 2003, Lào Cai) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1966, Lào Cai).
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Vũ Thị Bích là người trực tiếp thỏa thuận giá với chủ người Trung Quốc, mỗi trường hợp đưa trót lọt nhận 4.600 NDT.
Nguyễn Văn Dũng thuê người tổ chức đón và đưa, nhận 3.000 NDT/người.
Lý Văn Táp sang Trung Quốc đón người, được trả 900.000 đồng/người.
Hai người gồm: Tẩn Ồng Nhị và Nguyễn Đức Thắng, điều khiển thuyền trên sông Hồng, được trả 300.000 đồng/chuyến.
Căn cứ kết quả điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Đây là một phần trong chuyên án LC925 mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lào Cai xác lập để đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới.