Triệt phá đường dây đánh bạc gần 30.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 22/11, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây đánh bạc với quy mô gần 30.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng có liên quan đến đường dây.
Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng có liên quan đến đường dây.

Cụ thể, Cục C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đồng Nai khám xét khẩn cấp 14 điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Qua đó, cơ quan công an đã bắt giữ 14 đối tượng đồng thời thu giữ nhiều tang vật để phục vụ việc đánh bạc.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu. Nhóm này đặt máy chủ tại Campuchia, tổ chức tại TP. Hồ Chí minh và 1 số tỉnh lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp.

Về phương thức hoạt động, các con bạc tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược như bong88.com, Agbong88.com với số tiền đặt cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nhóm này chia nhiều cấp độ quản lý khác nhau, hoạt động rộng khắp các tỉnh thành, phân chia nhiều tài khoản để giao trang cho các đại lý cấp dưới, cho khách đánh bạc.

Việc tính toán giao nhận tiền thắng thua được các đối tượng thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với nội dung được ký hiệu riêng.

Cục C02 cho biết, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên đã hoạt động trong thời gian 3 năm với số tiền thắng thua lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.