Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến 'khủng' ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ trong vòng 3 tháng, đường dây cá độ bóng đá qua mạng ở TP Vinh (Nghệ An) có số tiền giao dịch hơn 20 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Gia Định (trái) và Lê Văn Khánh. Ảnh: CANA.
Đối tượng Nguyễn Gia Định (trái) và Lê Văn Khánh. Ảnh: CANA.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 8 đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện ổ nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao tại địa bàn TP Vinh với số tiền rất lớn.

Ổ nhóm này do 2 đối tượng Nguyễn Gia Định (SN 1992, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) và Lê Văn Khánh (SN 1995, trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh) cầm đầu. Giúp việc cho Định và Khánh còn có 6 đại lý cấp dưới nằm rải rác khắp TP Vinh.

Các đối tượng trong chuyên án bị công an bắt giữ. Ảnh: CANA

Các đối tượng trong chuyên án bị công an bắt giữ. Ảnh: CANA

Đây là ổ nhóm có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động rất tinh vi, với nhiều phương thức thủ đoạn để qua mắt cơ quan chức năng. Các đối tượng hoạt động khép kín, một số qua sự giới thiệu của người khác nên không biết mặt nhau, thanh toán tiền thắng thua hàng tuần bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng…

Đặc biệt, trong mùa thi đấu SEA Games 32, biết được các “con bạc” sẽ tham gia cá cược trong các trận đấu bóng đá nên các đối tượng đã lập ra nhiều tài khoản để tổ chức cá độ.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 17/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt và khám xét nhà riêng 8 đối tượng trong chuyên án.

Tang vật chuyên án thu và tạm giữ gồm: 7 điện thoại di động, 1 máy tính laptop, 1 bộ máy tính để bàn, đồng thời phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng.

Tang vật chuyên án bị thu giữ. Ảnh: CANA.
Tang vật chuyên án bị thu giữ. Ảnh: CANA.

Ngoài Định và Khánh, 6 đối tượng khác bị cơ quan Công an bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Nhật (SN 1996, trú tại phường Hưng Phúc); Lê Quang Thuận (SN 1984), Nguyễn Đức Tình (SN 1982, trú tại phường Trường Thi); Nguyễn Đình Hồng (SN 1985 trú tại phường Đội Cung); Ngô Thanh Liêm (SN 1990, trú tại phường Lê Mao) và Lê Trọng Khôi (SN 1995, trú tại phường Trung Đô).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2/2023 đến khi bị bắt giữ, số tiền các đối tượng dùng để cá độ bóng đá tại các trang bóng như “balu88.com”, “bong88.com”… là hơn 20 tỷ đồng. Riêng số tiền cá độ bóng đá trong mùa thi đấu SEA Games 32 là hơn 1 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự 8 đối tượng nói trên để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ