Vận động đối tượng trốn nã ở nước ngoài về Việt Nam đầu thú

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 6 năm trốn truy nã, đối tượng Trần Văn Linh (ở huyện Thanh Chương, Nghệ An) mới đây từ nước ngoài về Việt Nam để đầu thú.

Đối tượng Trần Văn Linh. Ảnh: CANA.
Đối tượng Trần Văn Linh. Ảnh: CANA.

Ngày 16/5, thông tin từ Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng Trần Văn Linh (SN 1987, trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương) ra đầu thú sau 6 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ, khoảng 19h ngày 12/1/2017, Trần Văn Linh điều khiển mô tô mang biển kiểm soát 37E1-050.59, khi đi đến xóm 11, xã Thanh Tiên thì đâm vào ông Hồ Văn N. (SN 1960, trú cùng địa phương) đang đi bộ cùng chiều. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 22/2/2017, Công an huyện Thanh Chương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối Trần Văn Linh. Tuy nhiên, do đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an ra quyết định truy nã.

Sau khi Trần Văn Linh bỏ trốn, Công an huyện Thanh Chương đã lần tìm theo dấu vết và thông qua các nguồn tin đã xác định được việc đối tượng đang lẩn trốn tại nước ngoài. Lực lượng chức năng đã gặp gỡ người thân, đồng thời gửi thư cho Trần Văn Linh để phân tích, vận động đối tượng sớm ra đầu thú.

Được Công an huyện Thanh Chương và gia đình kiên trì vận động, Linh quyết định trở về nước đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 11/5, Trần Văn Linh đã đến cơ quan để Công an đầu thú.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...