Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 50 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng công an xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này hơn 50 tỷ đồng. 

Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Lê Chí Tuấn, Mai Phước Ngọc, Huỳnh Văn Trường và Lê Văn Nam. Ảnh: Công an Đà Nẵng
Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Lê Chí Tuấn, Mai Phước Ngọc, Huỳnh Văn Trường và Lê Văn Nam. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra, xử lý nhóm người tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Thông tin ban đầu, lực lượng công an nắm được thông tin một nhóm người tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng hoạt động khá tinh vi, số tiền giao dịch lớn nên tập trung xác minh, thu thập tài liệu.

Quá trình điều tra, công an xác định 2 kẻ cầm đầu là Lê Chí Tuấn (38 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) và Mai Phước Ngọc (30 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Cơ quan công an cũng nắm được người tham gia trong đường dây là Huỳnh Văn Trường (54 tuổi) và Lê Văn Nam (43 tuổi, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, ngày 18/12, lực lượng công an đồng loạt bắt khẩn cấp Lê Chí Tuấn, Mai Phước Ngọc về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Huỳnh Văn Trường, Lê Văn Nam về hành vi đánh bạc.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận, khoảng tháng 1/2023 đến nay, Tuấn, Ngọc đã liên lạc với một người tên Nhân (chưa rõ lai lịch) để sử dụng trang mạng Bong88 truy cập vào các tài khoản cá độ hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Nhóm này chia tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp dưới, giao cho các con bạc để cá độ, đồng thời nâng mức giá trị quy đổi 1 đơn vị USD cá độ từ 12.000 đồng lên 17.000 đồng cho đến 20.000 đồng.

Bước đầu, lực lượng công an xác định, số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này hơn 50 tỷ đồng.

Riêng trong thời gian từ ngày 14/11 đến khi bị bắt, đường dây này có số người chơi cá cược rất lớn với tổng số tiền trong các tài khoản là hơn 2,1 tỷ đồng.

Cùng với việc bắt khẩn cấp, tạm giam 4 người trên, Công an TP Đà Nẵng cũng thu giữ tang vật gồm 5 điện thoại di động, khoảng 200 trang tài liệu thể hiện lịch sử các độ từ ngày 14/11 đến ngày 17/12 với tổng số giao dịch là 107.470 USD.

Hiện công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.