Triệt phá đường dây buôn bán liên tỉnh, thu giữ hơn 3,5 tấn pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo liên tỉnh, đồng thời thu giữ hơn 3,5 tấn pháo nổ.

Cơ quan Công an đọc lệnh tạm giam ổ nhóm buôn bán pháo liên tỉnh.
Cơ quan Công an đọc lệnh tạm giam ổ nhóm buôn bán pháo liên tỉnh.

Từ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Lộc Hà phát hiện một số hội nhóm đăng tải các thông tin, hình ảnh quảng cáo việc mua bán pháo hoa nổ, pháo nổ trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram...

Các nhóm này nhiều lần thực hiện buôn bán hàng cấm (pháo) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước với số lượng lớn. Trước tình hình đó, Công an huyện Lộc Hà đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan Công an.

Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra xác định, cầm đầu đường dây là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú tại Bình Thuận) đã liên hệ với một người tên “Kim” ở Campuchia để thống nhất được việc mua bán pháo, sau đó lập các tài khoản trên mạng xã hội quảng cáo, rao bán kiếm lời.

Trong đó, Tuấn Anh là người điều hành, chịu trách nhiệm nhập hàng, gửi hàng, thu tiền từ khách; Trần Quốc Phương (SN1995) và Võ Ngọc Sang (SN 2005), đều trú tại Bình Thuận có nhiệm vụ đăng bài quảng cáo, đóng gói các đơn hàng để Tuấn Anh gửi cho khách. Sau khi bán thu được tiền lời, cả 3 chia nhau tiêu xài cá nhân.

Ngày 23/11, Trung tá Nguyễn Hữu Chí – Phó trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Nghệ An đến nay đã bắt giữ 14 người có liên quan.

Hơn 3.500 kg pháo nổ, pháo hoa nổ các loại bị thu giữ.

Hơn 3.500 kg pháo nổ, pháo hoa nổ các loại bị thu giữ.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 11 bị can về tội “Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm”, thu giữ hơn 3,5 tấn pháo nổ, pháo hoa nổ các loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ