Triệt phá đường dây liên tỉnh, thu giữ gần 1,5 tấn pháo nổ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán pháo liên tỉnh, 4 người bị bắt và thu giữ gần 1.500kg pháo.

Gần 1,5 tấn pháo nổ bị thu giữ.
Gần 1,5 tấn pháo nổ bị thu giữ.

Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu ngày càng “nóng”.

Nắm bắt được quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động, Công an thị xã Kỳ Anh phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM & PCTPCNC) Công an tỉnh đã triển khai lực lượng đấu tranh với loại tội phạm này.

Trước đó, tại thị xã Kỳ Anh, công an bắt giữ Phan Văn Tuân (SN1999, trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) về hành vi tàng trữ 6,78kg pháo nổ, đồng thời tiếp tục áp dụng các biện pháp đấu tranh mở rộng vụ án.

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh chủ trì phối hợp với phòng ANM & PCTPCNC Công an tỉnh, Công an tỉnh Đồng Nai, An Giang, Cà Mau tiến hành bắt giữ Vũ Trí Hiếu (SN 1989, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Vĩnh Phú (SN 1987, tỉnh An Giang); Nguyễn Chí Tâm (SN 1981, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Văn Trường (SN 1988, tỉnh An Giang).

Nguyễn Chí Tâm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CQCA)
Nguyễn Chí Tâm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CQCA)

Triển khai đồng bộ nghiệp vụ, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hiếu, Phú, Tâm, Trường, cơ quan điều tra thu giữ tang vật gần 1.500kg pháo hoa nổ, 8 điện thoại di động, 2 bộ máy vi tính, 2 máy in, thẻ tài khoản ngân hàng và các tang vật khác có liên quan đến hoạt động vận chuyển và tiêu thụ pháo.

Tại cơ quan điều tra, Phú và Tâm khai nhận do thấy lợi nhuận cao nên đã bàn bạc, góp tiền mua pháo từ một số người Việt sinh sống tại Camphuchia sau đó thuê người vận chuyển bằng đường sông về tập kết tại nhà riêng để bán kiếm lời.

Để tiêu thụ số pháo nói trên, các đối tượng lập các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo,…; các trang mạng bán hàng điện tử Shopee, Lazada… để quảng cáo buôn bán pháo.

Để hoạt động buôn bán thuận lợi, Phú sẽ tìm kiếm khách hàng sau đó chuyển thông tin cho Tâm; Trường có nhiệm vụ vận chuyển đi gửi tại các đơn vị chuyển phát nhanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cơ quan công an tiến hành khám xét và kiểm đếm lượng pháo khủng. (Ảnh: CQCA)

Cơ quan công an tiến hành khám xét và kiểm đếm lượng pháo khủng. (Ảnh: CQCA)

Từ đầu năm 2023 đến nay nhóm Phú, Tâm, Trường đã mua, bán ra thị trường khoảng 3 tấn pháo cho nhiều người, trong đó có Vũ Trí Hiếu, Phan Văn Tuân.

Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Kỳ Anh đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời đấu tranh, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ