Triệt phá băng nhóm chuyên dùng súng cướp tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành triệt phá băng nhóm có hành vi dùng súng, hung khí để cướp tài sản của người dân.

Một số đối tượng có liên quan đến vụ án.
Một số đối tượng có liên quan đến vụ án.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, tại địa bàn giáp ranh giữa TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, Trảng Bom liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản với thủ đoạn manh động, táo tợn, liều lĩnh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Cụ thể, trong các ngày 7/12 và 8/12, trên địa bàn huyện Trảng Bom và Long Thành liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp tài sản. Đối tượng gây án sử dụng súng và dao tự chế đe dọa, uy hiếp người bị hại để cướp tài sản với tính chất manh động, liều lĩnh.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng điều tra làm rõ, nhằm trấn an dư luận.

Cơ quan chức năng nhận định, các vụ cướp tài sản đều có phương thức, thủ đoạn tương tự nhau và do cùng một nhóm đối tượng gây ra.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã bố trí hàng chục trinh rà soát, lên danh sách, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét.

Trong 2 ngày, lực lượng công an đã điều tra làm rõ, triệt phá bắt giữ thành công nhóm gồm 11 đối tượng do Nguyễn Văn Thi (SN 1997, quê quán tại Tăng Xuyên, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, quê quán tại xã Ia Riêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cầm đầu.

Cơ quan công an cũng thu giữ 1 khẩu súng kiểu Rulo ổ quay bên trong có 5 đạn đầu chì, 2 mã tấu, 1 dao rựa, 6 dụng cụ dùng để phá khóa xe, cùng nhiều vật chứng, giấy tờ và tài sản là xe mô tô, điện thoại di động do các đối tượng phạm tội mà có.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Trảng Bom, Long Thành; 2 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn TP. Biên Hòa, huyện Long Khánh.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng tẩu tán, bán tài sản lấy tiền tiêu xài, tụ tập ăn nhậu và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đặt mua súng trên mạng xã hội và chuẩn bị hung khí là dao mã tấu để hoạt động phạm tội.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng là điều khiển xe mô tô dạo quanh các khu vực, đoạn đường vắng, khi phát hiện người đi đường sơ hở chúng sẽ bám theo đến khi thuận lợi thì chúng ép xe, dùng súng, dao uy hiếp để cướp tài sản. Ngoài ra, nhóm đối tượng còn lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân để trộm cắp tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.