Triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng khu vực 1 lần thứ 23

GD&TĐ - Từ 6 - 16/8, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), diễn ra Triển lãm đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng khu vực 1 lần thứ 23. Triển lãm do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, là sự kiện mỹ thuật thường niên quan trọng nhất trong năm để thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9.

Các đại biểu tham dự lễ cắt băng khai mạc triển lãm
Các đại biểu tham dự lễ cắt băng khai mạc triển lãm

Trong 10 ngày diễn ra sự kiện, triển lãm trưng bày 124 tác phẩm của 113 tác giả, trong đó có 56 tác phẩm đồ họa gồm tranh khắc kim loại, khắc gỗ, in độc bản, in lưới, đồ họa công thương nghiệp… 29 tác phẩm điêu khắc trên chất liệu gỗ, đá, kim loại, gốm, composite… và 39 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng bằng chất liệu gốm, sơn mài, nột thất, tổng hợp…

Các tác phẩm triển lãm được sáng tác từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, thuộc các Chi hội Đồ họa, Chi hội Điêu khắc Hà Nội và Chi hội Mỹ thuật ứng dụng. Theo đánh giá của Hội Mỹ thuật Việt Nam, các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm thể hiện nỗ lực sáng tạo mới của các tác giả cho sự đa dạng về quan niệm, chất liệu và khuynh hướng sáng tác của mỹ thuật đương đại.

Được biết, các tác phẩm tại triển lãm này sẽ được Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tặng Giải thưởng Mỹ thuật khu vực lần thứ 23, xét hỗ trợ sáng tác năm 2018 và giới thiệu tác phẩm tham dự Giải thưởng Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.