Triền khai khởi công xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam

GD&TĐ - Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là dự án trọng điểm quốc gia được thực hiện theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị

Sáng 21/2 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội nghị “Triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020".

Đây là dự án trọng điểm quốc gia được thực hiện theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Trước mắt, đầu tư 11 dự án đường bộ cao tốc (03 dự án đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước và 08 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư) với tổng chiều dài 654km; tổng mức đầu tư khoảng 118.716 tỷ đồng, đi qua địa phận 13 tỉnh, bao gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Bộ Trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể cho biết, năm 2019 này, Bộ GT-VT sẽ bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho cả 13 tỉnh có 11 dự án đi qua, và từ tháng tư đến cuối năm nay Bộ GT-VT cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chi trả được tiền cho dân.

Bộ Trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết thêm, ngoài ra, trong 11 dự án có 3 dự án sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ GT-VT sẽ cố gắng triển khai thi công trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12 , gói thầu nào đạt yêu cầu Bộ sẽ triển khai tổ chức thi công ngay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị, các địa phương cần coi công tác tuyên truyền vận động người dân là trọng tâm trong giải phóng mặt bằng. Đồng thời, Chủ tịch UBND các tỉnh phải chịu trách nhiệm trong công tác vận động người dân, giải quyết tốt công tác khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị không để xảy ra điểm nóng.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong năm 2019 này, phải khởi công cho được một số đoạn và đến năm 2020 một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông phải hoàn thành, và đến năm 2021 phải thông xe.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng lưu ý, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương và các ngành để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đây là cơ sở và tiền đề để Chính Phủ hiện thực các trọng trách của Đảng và nhân dân đã giao phó.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.