Tối 7/8, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Lễ hội và xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 và đón nhận Chứng nhận Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Quang Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, Lễ hội và Xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.
Đây không chỉ là sự khẳng định giá trị di sản văn hóa, mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ người dân Hưng Yên trong việc gìn giữ, trao truyền và phát huy những tri thức quý báu được tích lũy qua hàng trăm năm.
Đồng thời mở ra cơ hội, để tỉnh Hưng Yên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi danh Tri thức trồng và chế biến Nhãn lồng Hưng Yên vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lễ hội quy tụ khoảng 100 gian hàng Nhãn lồng cùng các sản phẩm chế biến từ nhãn, nông sản OCOP, sản vật đặc trưng và sản phẩm làng nghề tiêu biểu của tỉnh, tạo không gian kết nối giao thương giữa nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp với các hệ thống phân phối và đối tác trong, ngoài nước.
Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng mở, mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Nhãn, kết hợp trình diễn, trải nghiệm và quảng bá du lịch, tái hiện một Festival Nhãn lồng Hưng Yên đặc sắc giữa lòng Phố Hiến.
Lễ hội và Xúc tiến thương mại Nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 diễn ra từ nay đến hết ngày 9/8, với nhiều hoạt động đặc sắc như: Phiên chợ Nhãn lồng và nông sản tiêu biểu kết hợp bán hàng trực tiếp với livestream trên nền tảng số; hội thảo khoa học về tri thức dân gian trồng và chế biến nhãn; trưng bày ảnh đẹp xứ Nhãn, quảng bá du lịch; hội thi xoáy long nhãn, nấu chè sen long nhãn; các tour trải nghiệm tại vườn nhãn và cơ sở chế biến.