Trèo cây xoài hái quả, bé trai bị ngã gãy xương cánh tay

GD&TĐ - Trong lúc trèo cây xoài hái quả, cành cây bị gãy khiến bé trai rơi từ độ cao gần 10m xuống đất, sau ngã cánh tay phải bị đau nhiều, chảy máu, không vận động được.

Cháu bé bị ngã xương cánh tay phải. Nguồn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.
Cháu bé bị ngã xương cánh tay phải. Nguồn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam, 14 tuổi trú tại huyện Trùng Khánh.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng xây xước gò má phải, cánh tay phải có vết thương kích thước 5x5cm lộ xương bờ nham nhở.

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân, chiều cùng ngày cháu trèo cây xoài cao khoảng 10m và bị rơi xuống, sau đó cháu được đưa vào viện.

Các bác sỹ đã thăm khám, chỉ định chụp X quang cho thấy cháu bị gãy hở độ III C 1/3 dưới xương cánh tay phải. Đến 23h cùng ngày cháu được tiến hành phẫu thuật, hiện tại sức khỏe cháu đã ổn định.

Từ trường hợp tai nạn này, một lần nữa các bác sỹ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thường xuyên quản lý, hướng dẫn, nhắc nhở con em mình trong sinh hoạt hàng ngày, tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ khi các cháu nghỉ học ở nhà.

Đặc biệt khi mùa hè đến, các cháu nhỏ được thoải mái vui chơi và cũng là mùa của hoa quả chín, vì vậy cần hướng dẫn cho trẻ những kỹ năng cơ bản nhất tránh nguy cơ đối mặt với những tai nạn khi sinh hoạt, vui chơi. Để các cháu nhận biết được nguy hiểm từ đó phòng tránh tai nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.