Trẻ mầm non nghỉ học phòng dịch: Giáo viên đến từng nhà hướng dẫn bài tập

GD&TĐ - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Đắk Glei, Kon Tum, linh hoạt giao bài tập tận nhà cho trẻ.

Giáo viên Trường Mầm non xã Đắk Môn đến tận nhà giao bài tập, hướng dẫn cho học sinh.
Giáo viên Trường Mầm non xã Đắk Môn đến tận nhà giao bài tập, hướng dẫn cho học sinh.

Khi các em quay trở lại học trực tiếp giáo viên kiểm tra và ôn tập lại kiến thức, kỹ năng để các em không bỡ ngỡ.

Giao bài tập tận nhà

Cô Y Un Hen, giáo viên lớp 3 tuổi, Trường Mầm non xã Đắk Môn (huyện Đắk Glei, Kon Tum), cho biết: Thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn nên các giáo viên trong trường quay video bài giảng, hướng dẫn để cho trẻ học tập tại nhà.

Theo cô Y Un Hen, việc hướng dẫn trẻ mầm non học trực tuyến gặp nhiều khó khăn. Bởi một số gia đình không có đủ thiết bị để cho con em học trực tuyến. Chính vì vậy, giáo viên phải quay video hướng dẫn từng bài giảng với những chủ đề: Tạo hình, đọc thơ và truyện, vẽ… gửi về cho phụ huynh qua Zalo.

“Với gia đình không có điện thoại thông minh, máy tính, giáo viên đến tận nhà hướng dẫn bài học cho phụ huynh. Sau đó, phụ huynh sẽ dạy lại cho các em. Trường hợp phụ huynh không nói được tiếng phổ thông thì giáo viên phải học, trao đổi bằng tiếng địa phương. Đồng thời, thường xuyên trò chuyện với phụ huynh qua điện thoại để nắm bắt được khả năng tiếp thu bài học của các em”, cô Y Un Hen nói.

Khi học sinh đi học trực tiếp trở lại, ngoài tổ chức dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường, đồ dùng học tập… giáo viên tiến hành kiểm tra, ôn tập lại kiến thức cũ. “Qua kiểm tra, tôi nhận thấy các em tiếp thu kiến thức tương đối tốt. Tuy nhiên, giáo viên vẫn cố gắng ôn tập thêm để học sinh đạt kết quả cao”, cô Y Un Hen chia sẻ.

Giáo viên đến tận nhà hướng dẫn phụ huynh dạy kiến thức cho con em mình.
Giáo viên đến tận nhà hướng dẫn phụ huynh dạy kiến thức cho con em mình.

Động viên, sẻ chia cùng giáo viên

Cô Phạm Thị Luân, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đắk Môn, cho hay: Năm học 2021 - 2022 toàn trường có 465 trẻ với 19 lớp. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các em học tập theo hình thức hướng dẫn tại nhà. Theo đó, các cô thiết kế bài giảng trên giáo án với mục tiêu rõ ràng cụ thể, chắt lọc những kiến thức quan trọng, cần thiết.

Theo cô Luân, học sinh học tập bằng hình thức hướng dẫn tại nhà khiến giáo viên gặp khó khăn. Bởi, thay vì dạy tập trung, các cô phải đến từng nhà để hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh. Nhiều phụ huynh bận công việc đồng áng nên giáo viên phải đi vào buổi tối, sau đó quay lại kiểm tra bài vở của các em nên rất vất vả. Do đó, nhà trường thường xuyên động viên tinh thần giáo viên để các cô yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

“Sau khi giao bài học, giáo viên sẽ quay lại kiểm tra xem phụ huynh dạy các con như thế nào… Bên cạnh đó, xem những mục tiêu đi kèm giáo án mà giáo viên đặt ra các em đã hoàn thành hay chưa. Dựa vào đó để có cơ sở nhận xét, đánh giá quá trình tiếp thu kiến thức của trẻ”, cô Luân nói.

Trên địa bàn ghi nhận hàng trăm trường hợp F0 là giáo viên và học sinh. Do đó, nhiều khu vực phải chuyển từ hình thức học trực tiếp sang trực tuyến. Chia sẻ thông tin trên, ông Lê Hải Lâm, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum), cho hay: Nhà trường và giáo viên linh hoạt giảng dạy để đảm bảo kiến thức cho học sinh. Là vùng khó nên các cô cũng khá vất vả khi làm video dạy học và hướng dẫn phụ huynh giảng dạy cho con em mình. Việc đến từng nhà hướng dẫn phụ huynh cách dạy dù vất vả nhưng đội ngũ đều động viên nhau cố gắng để vượt dịch, không để trò lỡ nhịp bài học… Ngành GD ghi nhận nỗ lực, thường xuyên động viên các cô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.