Trẻ em Sri Lanka bỏ học vì đói khi lạm phát tăng

GD&TĐ -Trong nhiều tháng qua, tại một trường công lập ở thủ đô Colombo, Sri Lanka, chuyện trẻ em ngất xỉu giữa lớp không còn hiếm gặp.

Trẻ em Sri Lanka đến trường với chiếc bụng đói.
Trẻ em Sri Lanka đến trường với chiếc bụng đói.

Học sinh Sri Lanka đến trường với chiếc bụng đói do cha mẹ không đủ tiền mua thức ăn còn đất nước tiếp tục đối mặt với khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái.

Giáo viên Sandarenu Amarasiri cho biết: “Phụ huynh không đủ tiền mua thịt, trứng và sữa cho con cái. Từ tháng này, nhà trường đã bắt đầu cung cấp bữa trưa cơ bản cho học sinh nhưng mọi chuyện không dễ dàng khi giá thực phẩm tăng cao”.

Tại làng Mahavita, Yakkala, cách Colombo gần 32 km, các bà mẹ tuyệt vọng vì không thể chuẩn bị những bữa ăn ngon lành cho con cái. Chị Wasanthi Jennifer, 43 tuổi, cho biết không có đủ tiền dù chỉ mua một bó rau để nấu bữa trưa cho con trai 15 tuổi.

“Tôi đau lòng khi nhìn con ăn cơm với rau. Cháu ăn mọi món tôi nấu mà không hề phàn nàn. Chúng tôi phải cố gắng sống qua ngày và thậm chí không thể mua đồng phục mới cho con”, chị Jennifer bày tỏ.

Để tiết kiệm tiền, ngay sau khi con tan học về nhà, bà mẹ sẽ giặt bộ đồng phục và phơi lên để sáng hôm sau, con có quần áo sạch. Khi giày của con bị rách, chị Jennifer phải vay tiền hàng xóm để mua một đôi mới với giá cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn tại các vùng nghèo đói phía Bắc Sri Lanka, số lượng trẻ em Sri Lanka nghỉ học ở nhà ngày một tăng do gia đình không đủ tiền mua thực phẩm. Nhiều quan chức địa phương, giáo viên đã đến tận nhà thuyết phục cha mẹ các em nhưng họ lắc đầu từ chối. Hiện nay, một bữa ăn trong ngày cũng là vấn đề lớn với họ.

Chị Ishanka Maduwanthi, 34 tuổi, sống tại Yakkala, cho biết không còn có thể đóng học phí cho con trai 5 tuổi và con gái 9 tuổi. Trước đây, chồng chị làm công việc hành chính nhưng giờ đã mất việc vì khủng hoảng.

Gia đình 4 người hiện sống qua ngày với cơm, đậu lăng và khế. Nếu được nhận tiền ủng hộ, chị Maduwanthi có thể mua trứng 2 lần trong tháng để cung cấp thêm protein cho con cái.

“Đôi khi con gái tôi cảm thấy muốn ngất xỉu và đau bụng dữ dội. Nhưng tôi đang làm tốt nhất có thể”, bà mẹ cho biết.

Theo chỉ số giá tiêu dùng Colombo, vào tháng 9/2022, lạm phát lương thực tại Sri Lanka đạt mức kỷ lục là 94,9%. Điều này đồng nghĩa các gia đình không đủ khả năng chi trả những thực phẩm cơ bản như gạo, gia vị. Rau và thịt trở thành món đồ xa xỉ, không thể mua nổi.

Kể từ đầu năm 2022, Sri Lanka, quốc gia từng phát triển mạnh, đã sụp đổ. Tham nhũng, đại dịch và những quyết định kinh tế sai lầm đã đẩy Sri Lanka vào khủng hoảng. Nước này không còn dự trữ ngoại tệ để nhập các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men.

Do đó, tình trạng thiếu điện, thiếu lương thực và đóng cửa trường học đã trở thành vấn đề chung của đất nước 22 triệu dân. Trẻ em Sri Lanka là đối tượng phải gánh chịu những hậu quả nặng nề nhất.

90% người dân Sri Lanka sống dựa vào các nguồn tài trợ nhà nước nên tình trạng suy dinh dưỡng đang gia tăng khắp cả nước. Theo Save the Children, 2/3 gia đình tại đất nước này đang vật lộn để tự kiếm ăn.

Ông George Laryea-Adjei, Giám đốc UNICEF khu vực Nam Á, cho biết: “Trẻ em Sri Lanka phải ôm bụng đói đi ngủ, không biết bữa ăn tiếp theo sẽ đến từ đâu”.

Theo The Guardian

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.