Trao quà của Giám mục Giáo phận Vinh cho học trò vùng cao Nghệ An

GD&TĐ - Ngày 18/9, đoàn công tác Sở GD&ĐT Nghệ An đã đến thăm và trao quà hỗ trợ của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho học sinh khó khăn tại 2 huyện Quỳ Châu và Quế Phong.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà cho học sinh khó khăn huyện Quỳ Châu.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà cho học sinh khó khăn huyện Quỳ Châu.

Trước đó, Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long đã trao 100 triệu đồng đến các học sinh khó khăn để mua sắm thiết bị dạy học trực tuyến. Trong dịp đầu năm mới, để kịp thời hỗ trợ cho các em, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã trao cho 5 huyện miền núi là Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông với số tiền mỗi huyện 20 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An làm việc với huyện Quỳ Châu.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An làm việc với huyện Quỳ Châu.

Làm việc với 2 huyện Quỳ Châu và Quế Phong, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, đây là tấm lòng của Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long đến ngành giáo dục tỉnh.

Đồng thời, mong muốn Sở GD&ĐT Nghệ An tiếp nhận và chuyển đến học sinh khó khăn vùng cao. Qua đó, kịp thời hỗ trợ thiết bị cho học sinh để các em từng bước vượt qua khó khăn, làm quen với phương thức dạy học trực tuyến, ứng phó với điều kiện dạy và học trong tình hình mới.

Trao quà hỗ trợ của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho học sinh khó khăn tại 2 huyện Quế Phong.
Trao quà hỗ trợ của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho học sinh khó khăn tại 2 huyện Quế Phong.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo của 2 huyện Quỳ Châu và Quế Phong cũng đã báo cáo việc tổ chức dạy và học trong 2 tuần đầu tiên của năm học mới.

Đến thời điểm này, huyện Quỳ Châu đã tổ chức dạy học trực tiếp cho toàn học sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, đo địa phương vẫn đang thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19 nên việc dạy học vẫn đang triển khai giãn cách, phân khối, phân ca sáng, chiều.

Trước đó, huyện Quỳ Châu đã tổ chức dạy học trực tuyến trong tuần đầu tiên nhưng điều kiện đáp ứng chỉ đạt khoảng 50%.

Ông Thái Văn Thành lưu ý, để triển khai dạy học hiệu quả, lãnh đạo sở đề nghị huyện có thể linh hoạt, sáng tạo trong quá trình triển khai. Có thể cùng triển khai song song 2 kịch bản để phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Riêng với học sinh bán trú, nội trú cố gắng tổ chức dạy học tập trung và phải giữ khoảng cách, hạn chế ít nhất việc tiếp xúc với người lạ.

Huyện Quỳ Châu đã cho học sinh đi học trở lại trên cơ sở đảm bảo các biện pháp phòng dịch.
Huyện Quỳ Châu đã cho học sinh đi học trở lại trên cơ sở đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

Trong khi đó, tại huyện Quế Phong, vì trên địa bàn xuất hiện một số ca bệnh nhân Covid-19, nên hiện đang tạm dừng dạy học trực tiếp. Khi dịch bệnh được kiểm soát, huyện sẽ bàn tới phương án dạy học trực tuyến và từng bước chuyển sang dạy học trực tiếp.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chia sẻ và ghi nhận với sự vất vả và nỗ lực của thầy cô giáo, các nhà trường trong triển khai dạy học trực tuyến trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, học sinh DTTS.

Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà hỗ trợ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong trong phòng chống dịch Covid-19.
Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà hỗ trợ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong trong phòng chống dịch Covid-19. 

Lãnh đạo Sở cũng đề nghị huyện có phương án cụ thể cho từng thời điểm, gắn dạy học trực tuyến và trực tiếp. Khi cho học sinh trở lại học cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các nhà trường. Đồng thời mong các cấp, chính quyền cùng vào cuộc, chăm sóc đầu tư cho giáo dục, để đảm bảo quyền lợi cho học sinh và giáo viên.

Về phía Sở đã phát động và triển khai mạnh mẽ chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Dự kiến trong tuần tới, ngành sẽ chuyển trao máy tính và điện thoại cho 2 huyện Quỳ Châu, Quế Phong và các huyện vùng cao.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng hỗ trợ huyện Quế Phong 30 triệu đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.