Trao quà bạn đọc đến nữ sinh nghèo chăm mẹ tai biến nằm liệt giường gần 10 năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại diện Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đã trực tiếp đến động viên và trao tặng số tiền từ nguồn ủng hộ của bạn đọc đến hai mẹ con nghèo tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến mẹ con bà Ngoán.
Đại diện Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên cùng lãnh đạo chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến mẹ con bà Ngoán.

Chiều ngày 27/6, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ) khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền 4.000.000 đồng từ nguồn ủng hộ của bạn đọc đến hai mẹ con bà Nguyễn Thị Ngoán, trú tại thôn Vĩnh Thọ, xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ngôi nhà xập xệ như túp lều của 2 mẹ con em Huyền.

Ngôi nhà xập xệ như túp lều của 2 mẹ con em Huyền.

Đón nhận món quà ủng hộ từ bạn đọc Báo GD&TĐ, em Nguyễn Thị Huyền đã xúc động và gửi lời cảm ơn tới Báo GD&TĐ cùng các mạnh thường quân đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ hoàn cảnh của hai mẹ con.

Mẹ con bà Ngoán là nhân vật đã được Báo GD&TĐ đăng tải trong bài viết: “Xót xa cảnh con gái nghèo chăm mẹ bệnh tai biến nằm liệt giường gần 10 năm”. Do mẹ bị bạo bệnh nên suốt gần 10 năm qua mọi gánh nặng đều đè lên vai đứa con gái Nguyễn Thị Huyền.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Huyền phải từ bỏ giấc mơ giảng đường để ở nhà bươn chải chăm mẹ liệt giường.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Huyền phải từ bỏ giấc mơ giảng đường để ở nhà bươn chải chăm mẹ liệt giường.

Hiện nay, hai mẹ con nghèo này chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng và khoản trợ cấp 900.000 đồng từ chế độ chính sách. Cũng vì mẹ đau ốm không đi lại được, không có ai để cậy nhờ nên học hết trung học phổ thông, Huyền đã gác lại giấc mơ vào giảng đường đại học để ở nhà chăm sóc, đỡ đần cho mẹ.

Đến thăm hỏi và trao tặng số tiền ủng hộ từ bạn đọc đến hai mẹ con, nhà báo Nguyễn Văn Dũng – Trưởng đại diện Văn phòng Báo GD&TĐ khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đã bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của hai mẹ con bà Ngoán và trao đổi với chính quyền địa phương để có phương án giúp đỡ, hỗ trợ mẹ con em Huyền trong thời gian tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ