Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 'Nhà đồng đội' cho quân nhân hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hải đoàn Biên phòng 18 vừa trao tiền hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tá Nguyễn Văn Chung, Chủ nhiệm Chính trị Hải đoàn Biên phòng 18 trao bảng tượng trưng hỗ trợ “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Phạm Văn Cường.
Trung tá Nguyễn Văn Chung, Chủ nhiệm Chính trị Hải đoàn Biên phòng 18 trao bảng tượng trưng hỗ trợ “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá Phạm Văn Cường.

Ngày 22/2, tại phường 12, thành phố Vũng Tàu (Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 18 đã phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” cho gia đình Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Cường, nhân viên thủ quỹ, Ban Hậu cần Kỹ thuật, Hải đoàn Biên phòng 18.

Theo đó, Trung tá Nguyễn Văn Chung, Chủ nhiệm Chính trị Hải đoàn Biên phòng 18 đã trao tiền hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng cho gia đình Thiếu tá Phạm Văn Cường.

Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà được xây dựng có tổng diện tích sử dụng 160m2, quy mô xây dựng nhà cấp 4, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Ngoài nguồn kinh phí từ quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, số tiền còn lại do vợ chồng Thiếu tá Phạm Văn Cường tiết kiệm cùng gia đình, đồng đội, anh em và bạn bè hỗ trợ.

Được biết, gia đình Thiếu tá Phạm Văn Cường có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, vợ không có việc làm ổn định, 2 con nhỏ đang đi học. Việc khánh thành và bàn giao nhà đồng đội thể hiện sự quan tâm và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội của đơn vị và lực lượng bộ đội biên phòng. Qua đó động viên, chia sẻ giúp gia đình quân nhân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.