Trao học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 30 suất học bổng đã được trao cho các tân sinh viên nghèo. Chương trình do Hội Khuyến học, Sở GD&ĐT Quảng Trị phối hợp tổ chức.

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị (áo trắng) và bà Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Khuyến học trao học bổng đến tân sinh viên.
Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị (áo trắng) và bà Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Khuyến học trao học bổng đến tân sinh viên.

Sáng 21/10, Ban tổ chức chương trình Tiếp sức đến trường do Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị, Sở GD&ĐT tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trao học bổng đến các tân sinh viên.

Tham dự và trao học bổng đến tân sinh viên có ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị và đại diện các Sở, ngành địa phương.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 30 suất học bổng đến 30 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.

Mỗi suất học bổng trao cho tân sinh viên trị giá 10 triệu đồng.

Mỗi suất học bổng trao cho tân sinh viên trị giá 10 triệu đồng.

Bà Dương Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, học bổng Tiếp sức đến trường đã trải qua 20 năm. Chương trình mỗi năm càng phát triển, nhờ sự quan tâm chia sẻ của bạn đọc, của xã hội và của những nhà tài trợ, các doanh nghiệp giàu lòng nhân ái.

Riêng Quảng Trị 20 năm qua đã trao học bổng cho hơn 4.000 tân sinh viên.

Hành trình “Tiếp sức đến trường” 20 năm qua đã thể hiện tình yêu thương, sự kỳ vọng của xã hội, của những người đi trước vào một lớp trẻ nghèo khó của Quảng Trị nhưng đầy ý chí và nghị lực vươn lên.

Ban tổ chức ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp.

Ban tổ chức ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Suốt 20 năm qua, với Chương trình “Tấm lòng quê hương - Tiếp sức đến trường”, Hội Khuyến học Quảng Trị chỉ giữ vai trò là tạo nhịp cầu; còn để phát triển thành một cây cầu nối dài, rộng lớn vững chắc, đưa các em đến bến bờ mơ ước chính là nhờ sự quan tâm chia sẻ sâu rộng của toàn xã hội.

“Suất học bổng Tiếp sức đến trường mà các em được nhận hôm nay là trợ lực ban đầu để các em có thể đi tiếp con đường đến giảng đường. Khoảng trời phía trước còn mênh mông và chính các em sẽ mở cánh cửa tương lai đời mình bằng nỗ lực của chính mình”, bà Dương Thị Hải Yến nhắn nhủ.

Đón nhận suất học bổng từ Ban tổ chức, em Lê Bảo Ngọc Linh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ y dược tại Đà Nẵng xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến Ban tổ chức và các nhà tài trợ.

Em Linh chia sẻ: “Em sinh ra trong gia đình có 4 anh em. Em không có bố, mẹ làm nông, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Trước đó, em từng có ý định nghỉ học để đi làm phụ giúp mẹ nuôi em đi học. Cơ duyên đến với em khi Ban tổ chức xét và trao tặng suất học bổng ý nghĩa hôm nay. Suất học bổng Tiếp sức đến trường sẽ giúp đỡ em trang trải các chi phí học tập trong năm đầu ở giảng đường”.

Cũng trong sáng nay, Hội khuyến học trao 10 suất học bổng PeaceTrees VietNam đến 9 học sinh và 1 sinh viên với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.