Trao gửi gần 2 tấn hàng thiết yếu đến học sinh vùng dịch Mường Lát, Thanh Hóa

GD&TĐ - Gần 2 tấn hàng nhu yếu phẩm đã được phóng viên Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh trao tới các trường học đang có học sinh phải cách ly do dịch Covid-19, ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa).

Trao tặng hàng thiết yếu cho các trường học có học sinh phải cách ly do dịch Covid-19, ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Trao tặng hàng thiết yếu cho các trường học có học sinh phải cách ly do dịch Covid-19, ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

Sau bài viết “Mường Lát (Thanh Hóa) phải đóng cửa trường do dịch Covid-19: Khó chồng khó”, đăng trên Báo GD&TĐ, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chung tay giúp đỡ các trường đang có học sinh phải cách ly.

Ngày 28/12, phóng viên Báo GD&TĐ và Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã trao gần 2 tấn hàng thiết yếu đến các trường có học sinh đang phải cách ly do dịch Covid -19, ở huyện Mường Lát.

Gần 2 tấn hàng nhu yếu phẩm được phóng viên Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ kêu gọi và trao tặng học sinh các trường đang phải cách ly, ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).
Gần 2 tấn hàng nhu yếu phẩm được phóng viên Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ kêu gọi và trao tặng học sinh các trường đang phải cách ly, ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa).

Số hàng thiết yếu, gồm: Gần 1,2 tấn gạo, hàng trăm thùng mì tôm, gần 300 lít nước mắm, 70 lít dầu ăn, 1 tạ cá khô, moi khô, miến gạo, lạc nhân, sữa tươi và gần 10.000 khẩu trang y tế.

Những món quà nêu trên được sự quyên góp từ giáo viên, phụ huynh, học sinh các trường: Tiểu học Minh Khai 1; Tiểu học Đông Vệ 1; Tiểu học Điện Biên 1; Trường Mầm non Điện Biên; Mầm non Đông Thọ B; Mầm non Lam Sơn; Mầm non Đông Hương; Nhà hàng Sơn Ca và nhóm những người bạn ở TP Thanh Hóa. Ngoài ra, còn có sự chung tay của Tỉnh đoàn Thanh Hóa, đã gửi tặng 3.000 chiếc khẩu trang y tế.

Trao tặng hàng thiết yếu cho Trường PTDTBT-THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).
Trao tặng hàng thiết yếu cho Trường PTDTBT-THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa).

Thầy Hoàng Sỹ Xuân - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú – THCS (PTDTBT-THCS) Mường Lý cho biết, bình thường, thì những học sinh ở bán trú được hưởng chế độ ăn mỗi ngày 2 bữa chính.

Tuy nhiên, khi phải cách ly với bên ngoài để phòng, chống dịch, thì nhà trường phải lo thêm bữa ăn sáng cho các em.

Những món quà ý nghĩa được trao tặng kịp thời cho học sinh trong vùng dịch bệnh, ở huyện Mường Lát.
Những món quà ý nghĩa được trao tặng kịp thời cho học sinh trong vùng dịch bệnh, ở huyện Mường Lát.

“Mỗi buổi sáng, giáo viên, nhân viên nhà trường tranh thủ dậy sớm để nấu cơm cho học sinh ăn điểm tâm. Bữa điểm tâm sáng của các em là cơm và muối vừng, muối lạc.

Được sự hỗ trợ rất kịp thời các loại mặt hàng thiết yếu này, thay mặt nhà trường, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm và phóng viên của Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh.

Chúng tôi sẽ dùng những món quà này, để lo cho học sinh vào những bữa ăn sáng trong lúc đang phải cách ly với bên ngoài”, thầy Xuân chia sẻ.

Nhiều mặt hàng thiết yếu được trao tặng kịp thời đến các nhà trường có học sinh phải cách ly ở huyện Mường Lát.
Nhiều mặt hàng thiết yếu được trao tặng kịp thời đến các nhà trường có học sinh phải cách ly ở huyện Mường Lát.

Thầy Trần Anh Văn - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát cho biết, nhà trường đang có 52 học sinh trong ký túc xá và hơn 50 em trọ học ở ngoài, phải cách ly.

“Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn đến giáo viên, phụ huynh, học sinh những trường học ở TP Thanh Hóa đã gửi hàng thiết yếu hỗ trợ cho trường THPT Mường Lát. Khi nhận được những mặt hàng thiết yếu vào thời điểm này, thầy trò nhà trường rất cảm động.

Xin chân thành cảm ơn hai nhà báo và những tấm lòng của mọi người đã luôn hướng về, động viên, chia sẻ với thầy, trò nhà trường trong lúc khó khăn nhất”, thầy Văn tâm sự.

Các y, bác sĩ đang công tác ở bệnh viện dã chiến số 4, huyện Mường Lát nhận quà do Nhà hàng Sơn Ca và nhóm những người bạn gửi đến.
Các y, bác sĩ đang công tác ở bệnh viện dã chiến số 4, huyện Mường Lát nhận quà do Nhà hàng Sơn Ca và nhóm những người bạn gửi đến.

Bà Nguyễn Thị Thúy - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Mường Lát cho biết, khi dịch bệnh xảy ra, các trường PTDTBT-THCS bán trú, gồm: Trường PTDTBT - THCS Mường Lý, Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Tam Chung và Trường THPT Mường Lát phải lưu học sinh để cách ly với bên ngoài. Do đó, điều kiện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của các trường rất vất vả.

Hàng thiết yếu được chuyển đến Trường Tiểu học Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa).
Hàng thiết yếu được chuyển đến Trường Tiểu học Tam Chung (Mường Lát, Thanh Hóa).

“Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng thiện nguyện của giáo viên, phụ huynh, học sinh các nhà trường ở TP Thanh Hóa đã chung tay, góp sức hỗ trợ cho học sinh đang phải ở trong các khu cách ly ở thời điểm này.

Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, tận tâm của phóng viên Báo GD&TĐ, Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, đã không quản ngại đường xa, thời tiết giá rét, mà xông vào vùng dịch để trao tặng hàng thiết yếu cho các nhà trường.

Gần 2 tấn hàng thiết yếu hết sức ý nghĩa ấy, đã được trao tặng kịp thời đến với 8 trường học - nơi đang có học sinh đang phải tạm cách ly tại chỗ, giúp các em vượt qua lúc khó khăn này”, bà Thúy bộc bạch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ