Trao Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM năm 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tham dự Lễ trao giải “Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM” năm 2022.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG-TPHCM chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh đạt giải.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG-TPHCM chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh đạt giải.

Ngày 25/3, Lễ trao giải “Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM” năm 2022 và Phát động Giải thưởng năm 2023 chủ đề “Khởi nghiệp văn chương” đã diễn ra tại Hội trường Văn Khoa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM.

Đại biểu, khách mời và đông đảo sinh viên, thí sinh đạt giải tham dự chương trình.

Đại biểu, khách mời và đông đảo sinh viên, thí sinh đạt giải tham dự chương trình.

Buổi lễ có sự hiện của ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nhà văn Bích Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM.

Về phía Ban tổ chức, có sự tham dự của PGS.TS Vũ Hải Quân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM; TS. Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học Trẻ Đại học Quốc gia TPHCM; PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM, Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Khoa học Xã hội&Nhân văn.

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (phải) và PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (trái).

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (phải) và PGS.TS Ngô Thị Phương Lan (trái).

Sáng tác văn học “Giải thưởng Văn học Trẻ Đại học Quốc gia TPHCM” năm 2022 chủ đề Khởi nghiệp văn chương là cuộc thi với quy mô toàn quốc do Đại học Quốc gia TPHCM chủ trì, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức và đồng hành bởi Hội Nhà văn TPHCM, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, Tạp chí Văn nghệ TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Vũ Hải Quân nhận định, trong năm đầu tiên tổ chức, “Giải thưởng Văn học Trẻ Đại học Quốc gia TPHCM” đã nhận được 1.039 tác phẩm dự thi, 249 bài truyện ngắn, 260 bài tản văn, 530 bài thơ.

PGS.TS Vũ Hải Quân gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành cùng thí sinh trên mọi miền đất nước đã tham gia cuộc thi.

PGS.TS Vũ Hải Quân gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đồng hành cùng thí sinh trên mọi miền đất nước đã tham gia cuộc thi.

Đối tượng dự thi phần lớn là học sinh, sinh viên đến từ 36 tỉnh, thành phố trong cả nước và có cả những thí sinh đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo và Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi năm 2022 ở 3 thể loại đều cho thấy những cảm xúc, suy tư của người trẻ trước nhiều vấn đề trong cuộc sống. Các tác phẩm dự thi mang đến bức tranh đa dạng về thế giới tâm hồn của người trẻ hiện nay như soi ngắm, tra vấn hiện tại; suy tư và xúc động trước quá khứ; khát khao tin tưởng vào tương lai.

Bên cạnh đó, hình thức chuyển tải của các tác phẩm dự thi cũng hết sức phong phú, có những tác phẩm dự thi mang đậm phương thức sáng tác truyền thống, đồng thời cũng có những tác phẩm phá cách, thể hiện lối viết mới mẻ.

Nhà văn Bích Ngân, Đại diện Trưởng Ban Giám khảo cho biết, không chỉ Hà Nội và TPHCM, nhiều địa phương khác như An Giang, Hưng Yên, Quảng Trị cũng có đông đảo thí sinh tham gia bày tỏ tâm tình, gửi gắm tác phẩm.

Không chỉ sinh viên khoa Văn mà cả ngành Ngoại thương, Y dược, Học viện Tòa án,… cũng góp mặt với nhiều sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân. Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM mong rằng, trong năm 2023, các thí sinh sẽ tiếp tục mạnh dạn “bước đi” cùng văn chương, tìm kiếm những giá trị phù hợp bản thân mình.

Nhà văn Bích Ngân kỳ vọng các thí sinh tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết, mạnh dạn “bước đi” cùng văn chương.

Nhà văn Bích Ngân kỳ vọng các thí sinh tiếp tục giữ lửa nhiệt huyết, mạnh dạn “bước đi” cùng văn chương.

Với những kết quả tích cực vừa đạt được, PGS.TS Vũ Hải Quân hy vọng và tin tưởng rằng “Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia TPHCM” năm 2023 sẽ tiếp tục được học sinh, sinh viên Việt Nam đón nhận và tham gia tích cực. Qua đó, trở thành sân chơi tinh thần thường niên ý nghĩa, góp phần lan tỏa nhận thức và tình cảm tích cực đến giới trẻ cũng như toàn xã hội.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng lẵng hoa cho PGS.TS Vũ Hải Quân và PGS.TS Ngô Thị Phương Lan.
Nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao tặng lẵng hoa cho PGS.TS Vũ Hải Quân và PGS.TS Ngô Thị Phương Lan.
Tác giả Phạm Nhã Chi (phải) - Trường Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TPHCM, đạt giải nhì với Truyện ngắn “Thả tận”.
Tác giả Phạm Nhã Chi (phải) - Trường Đại học Quốc tế, ĐH Quốc gia TPHCM, đạt giải nhì với Truyện ngắn “Thả tận”.
Tác giả Trần Văn Thiên (trái) - Trường ĐH Y Dược TPHCM, đạt giải Nhất mảng Thơ với cụm tác phẩm “Soi mình lên nước mắt”, “Giữa lòng đêm”, “Bay trên đồi dương liễu”.
Tác giả Trần Văn Thiên (trái) - Trường ĐH Y Dược TPHCM, đạt giải Nhất mảng Thơ với cụm tác phẩm “Soi mình lên nước mắt”, “Giữa lòng đêm”, “Bay trên đồi dương liễu”.
TS. Phan Thanh Định - Đại diện Trưởng Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho tác giả Đinh Thị Thu Thảo - ĐH Cần Thơ.
TS. Phan Thanh Định - Đại diện Trưởng Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho tác giả Đinh Thị Thu Thảo - ĐH Cần Thơ.
Ban tổ chức trao tặng hoa và kỷ niệm chương tri ân Ban giám khảo.

Ban tổ chức trao tặng hoa và kỷ niệm chương tri ân Ban giám khảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ