Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ Đại học Thái Nguyên

Ngày 13/8, Đảng bộ ĐH Thái Nguyên long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham dự của 298 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội lựa chọn chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới quản trị đại học, tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Hiện toàn Đảng bộ có 11 đảng bộ cơ sở, 178 chi bộ trực thuộc, với tổng số 2.936 đảng viên. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo ĐH Thái Nguyên không ngừng phát triển, trở thành một đại học vùng lớn mạnh, trong đó nổi bật là những đóng góp về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách góp phần phát triển vùng trung du miền núi phía Bắc.

Các đại biểu kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào Đại hội
Các đại biểu kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào Đại hội

Phát biểu khai mạc, GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Thái Nguyên khẳng định: “Đại học Thái Nguyên đứng trước nhiều thách thức, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để xây dựng đơn vị thực sự xứng tầm là đại học trọng điểm quốc gia”.

Dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đánh giá: Với tinh thần nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao, Đảng bộ ĐH Thái nguyên đã chủ động, tích cực triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành các chương trình, kế hoạch, đề án phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ ĐH Thái Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời cũng nhấn mạnh một số yêu cầu trọng tâm, như:

Đánh giá đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để có những giải pháp cụ thể khai thác và phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh; tập trung đổi mới quản trị đại học, tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng đào tạo; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa quy mô và chất lượng đào tạo

GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu khai mạc Đại hội
GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Thái Nguyên phát biểu khai mạc Đại hội

Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, tiếp cận các chương trình, phương pháp đào tạo tiên tiến hiện đại của quốc tế, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của xã hội, xây dựng ĐH Thái Nguyên thành trung tâm đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của vùng, hướng tới mục tiêu sớm trở thành Đại học trọng điểm quốc gia như mục tiêu Đại hội đề ra.

Tập trung lãnh đạo xây dựng kế hoạch lựa chọn, phát triển một số ngành, lĩnh vực đào tạo mũi nhọn, có thế mạnh để phát huy được đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng cao, trình độ chuyên môn sâu, nhằm đào tạo được đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Tích cực tham gia nghiên cứu tư vấn, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương và các tỉnh trong vùng và Tỉnh Thái nguyên. Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Cũng tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp các tham luận với nhiều vấn đề được quan tâm: Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ trong điều kiện tự chủ tài chính (Đảng bộ trường ĐH Nông lâm); Giải pháp đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Đảng bộ trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông); Phát triển chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động tỉnh Thái Nguyên, vùng trung du - miền núi Bắc Bộ và cả nước trong bối cảnh hội nhập (Chi bộ Ban Đào tạo)…

Theo chương trình, Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ ĐH Thái Nguyên sẽ diễn ra trong 02 ngày 13 - 14/8/2020.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.