Đề tham khảo môn Sinh học: Không khó để đạt 6 – 7 điểm

GD&TĐ - Bài thi tham khảo môn Sinh học kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nằm trong tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên gồm 3 môn: Lý, Hoá, Sinh.

Cô Nguyễn Thị Bích Dậu trong giờ dạy tại Trường THPT Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội.
Cô Nguyễn Thị Bích Dậu trong giờ dạy tại Trường THPT Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội.

Nhận định của cô Nguyễn Thị Bích Dậu - Trường THPT Ban Mai (Hà Nội): Về hình thức: Bài thi môn Sinh vẫn giữ nguyên hình thức như bài thi năm 2020 gồm 40 câu (từ câu 81 đến câu 120); hình thức câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đó có dạng câu hỏi lựa chọn 1 phương án đúng trong các phương án cho trước và dạng câu hỏi đếm số mệnh đề đúng.

Về nội dung: Cấu trúc nội dung kiến thức bài thi không có sự thay đổi, kiến thức tập trung chủ yếu ở lớp 12 gồm các phần:

Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền, Quy luật di truyền, Di truyền học quần thể, Di truyền học người, Ứng dụng di truyền học, Tiến hoá, Sinh thái học, Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật.

Đồ họa: An Nhiên
Đồ họa: An Nhiên

Trong đó, phần các quy luật di truyền chiếm tỉ trọng nhiều nhất (27,5%), tiếp đến là phần Sinh thái học (20%), Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền (17,5%).

Ngoài ra, đề thi với các câu hỏi tập trung vào kiến thức sinh học, đòi hỏi học sinh phải có hiểu biết về các cơ chế sinh học, không đánh đố học sinh về mặt toán học.

Đồ họa: An Nhiên
Đồ họa: An Nhiên

Trong đề có khoảng 37,5% bài tập và 62,5% lý thuyết. Với cấu trúc như vậy, học sinh cần ôn tập để nắm vững các kiến thức lý thuyết nền tảng. Đồng thời cấu trúc nội dung duy trì ổn định giúp học sinh định hướng nội dung ôn và có kế hoạch ôn tập sớm.

Về mức độ đề: Bài thi môn Sinh học có mức độ đề vừa phải, phần lớn các câu hỏi/bài tập thuộc mức độ nhận biết - thông hiểu (70%), vận dụng (30%).

Như vậy, học sinh không quá khó để đạt mức điểm 6 – 7, tuy nhiên cũng cần có kế hoạch và phương pháp học tập phù hợp.

“Nhìn chung minh hoạ 2021 không có sự thay đổi so với đề minh họa 2020, có thể phân hoá được học sinh để đảm bảo được mục tiêu sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào một số trường đại học theo quy chế tuyển sinh riêng của từng trường” – cô Nguyễn Thị Bích Dậu đánh giá.

* "Bí quyết bỏ túi" cho thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT - xem TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".