Trao bằng tốt nghiệp cho gần 100 thạc sĩ, cử nhân ngành tài chính

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gần 100 ThS, cử nhân của Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) đã được nhận bằng tốt nghiệp ngày 8/10.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính và ông Raj Dass - Đại diện hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á (Trường Đại học Greenwich) trao bằng tốt nghiệp cho tân ThS MSc. Ảnh: Đức Việt.
PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính và ông Raj Dass - Đại diện hợp tác quốc tế khu vực Đông Nam Á (Trường Đại học Greenwich) trao bằng tốt nghiệp cho tân ThS MSc. Ảnh: Đức Việt.

Trong số đó có 15 tân ThS Tài chính và Đầu tư (MSc) và 82 tân cử nhân chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp 1 bằng (DDP).

Báo cáo tại Lễ trao bằng tốt nghiệp, TS Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho biết, đối với chương trình MSc; kết thúc năm học 2022-2023, Trường ĐH Greenwich (Vương quốc Anh) đã tổ chức các đợt xét tốt nghiệp vào tháng 11/2022, tháng 3/2023 và tháng 6/2023.

Đến nay, 16 học viên có kết quả xét tốt nghiệp, 19 học viên đang chờ kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2023. 4 học viên tốt nghiệp loại Xuất sắc chiếm tỷ lệ 26,7%. 8 học viên tốt nghiệp loại Giỏi chiếm tỷ lệ 53,3%. 3 học viên xếp loại Đạt chiếm tỷ lệ 20%.

TS Trịnh Thanh Huyền báo cáo tại buổi lễ.

TS Trịnh Thanh Huyền báo cáo tại buổi lễ.

Đối với chương trình DDP, năm học 2022-2023, có 92 sinh viên đủ điều kiện vào học năm cuối theo quy định của Trường ĐH Greenwich. Đến nay, 72 sinh viên đã hoàn thành chương trình học và có kết quả xếp loại tốt nghiệp như sau: 9 sinh viên xếp loại Xuất sắc, chiếm tỷ lệ 12,5%. 16 sinh viên xếp loại Giỏi, chiếm tỷ lệ 22,2%. 47 sinh viên xếp loại Khá trở xuống, chiếm tỷ lệ 65,3%. Cả 72 sinh viên này đều đã được Hội đồng Trường ĐH Greenwich công nhận tốt nghiệp.

Theo TS Trịnh Thanh Huyền, sinh viên DDP tốt nghiệp lần này có nhiều thành tích đặc biệt nổi trội. Đây là đợt có số lượng sinh viên DDP tốt nghiệp đông nhất kể từ tháng 9/2020 (72 sinh viên).

Đặc biệt, Thủ khoa tốt nghiệp khóa 4 là sinh viên đầu tiên nhận được cùng 1 lúc cả 2 giấy khen của Giám đốc Học viện Tài chính với thành tích là: Thủ khoa tốt nghiệp và Sinh viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học toàn khóa. Đây cũng là sinh viên 2 lần nhận học bổng Hạng Nhì trị giá 35 triệu với thành tích học tập 2 năm liên tiếp là 4.0 và 3.81.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho tân ThS, cử nhân của Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính).

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho tân ThS, cử nhân của Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính).

Gửi lời chúc mừng đến các tân ThS, cử nhân, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính khẳng định, với chương trình đào tạo độc đáo, cùng triết lý “Học cái cần làm, dạy cái cần học” các em sẽ trở thành chuyên gia lành nghề về tài chính, quản lý rủi ro tài chính, phân tích, định giá và đầu tư tài chính.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, những kiến thức mà học viên, sinh viên được đào tạo ở Viện Đào tạo quốc tế là nền tảng cơ bản để các em vận dụng vào thực tiễn công việc của mình. Tuy nhiên, để thành công, các em cần kiên trì và đam mê trong công việc.

Ngoài ra, để mang lại những giá trị to lớn cho bản thân, gia đình, xã hội đòi hỏi các em không ngừng trau dồi, rèn luyện, cập nhật các kiến thức mới bằng nhiều hình thức, cách thức khác nhau…

Nhân dịp này, nhiều sinh viên được vinh danh, khen thưởng.

Nhân dịp này, nhiều sinh viên được vinh danh, khen thưởng.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Tài chính đã khen thưởng 3 sinh viên đạt danh hiệu ”Xuất sắc toàn khóa”, 3 sinh viên đạt danh hiệu “Xuất sắc trong nghiên cứu khoa học toàn khóa” và 3 sinh viên đạt danh hiệu “Xuất sắc trong hoạt động phong trào sinh viên toàn khóa”.

Viện Đào tạo quốc tế cũng khen thưởng cho 9 sinh viên và 4 học viên tốt nghiệp xuất sắc, 11 học bổng thạc sĩ tài năng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.