Trao 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên đặc biệt khó khăn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TPHCM phối hợp các nhà tài trợ trao 30 suất học bổng trị giá 1,2 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên đặc biệt khó khăn.

30 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận học bổng của Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TPHCM và các nhà tài trợ. Ảnh: M.Q.
30 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhận học bổng của Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TPHCM và các nhà tài trợ. Ảnh: M.Q.

Ngày 7/3, lễ trao học bổng toàn phần được tổ chức tại Đại học Quốc gia TPHCM.

Học bổng này dành cho học sinh, sinh viên khuyết tật hoặc có điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình thuộc hộ cận nghèo hoặc hộ nghèo; mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ.

Tổng số suất học bổng được trao tại buổi lễ là 30, trong đó 27 suất dành cho sinh viên các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và 3 suất cho học sinh trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM.

Đại diện Đại học Quốc gia TPHCM và các nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh, sinh viên. Ảnh: M.Q.

Đại diện Đại học Quốc gia TPHCM và các nhà tài trợ trao học bổng cho học sinh, sinh viên. Ảnh: M.Q.

Giá trị cao nhất của học bổng là 50 triệu đồng đồng cho sinh viên năm nhất; 30 triệu đồng cho sinh viên năm hai; 20 triệu đồng cho sinh viên năm ba và 10 triệu đồng cho sinh viên năm cuối.

Học sinh trung học sẽ nhận học bổng trị giá 20 triệu đồng.

Chương trình học bổng toàn phần dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Đại học Quốc gia TPHCM bắt đầu từ năm học 2019-2020.

Đến nay, chương trình này đã hỗ trợ gần 110 học sinh, sinh viên với tổng kinh phí lên đến gần 4,2 tỷ đồng.

PGS. TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM chia sẻ với học sinh, sinh viên nhận học bổng. Ảnh: M.Q.

PGS. TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM chia sẻ với học sinh, sinh viên nhận học bổng. Ảnh: M.Q.

PGS. TS Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, chương trình này không chỉ mang lại sự hỗ trợ tài chính mà còn tạo động lực, giúp các em sinh viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khắc phục trở ngại trên con đường học tập, xây dựng tương lai tốt đẹp.

Chương trình cũng thể hiện sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc phát triển giáo dục, thúc đẩy sự công bằng và cơ hội học tập cho tất cả học sinh, sinh viên.

Tiêu chí để học sinh, sinh viên nhận được học bổng của Quỹ phát triển Đại học Quốc gia TPHCM và các nhà tài trợ:

- Là học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, Phân hiệu tại tỉnh Bến Tre và Trường Phổ thông Năng khiếu.

- Học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi cha hoặc mẹ, cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn về kinh tế, gia đình thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo tại địa phương đang sinh sống.

- Kết quả học tập đạt loại khá trở lên.

- Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2022-2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.