An Giang trao Học bổng Huỳnh Thiện Nghệ lần thứ 16

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội Khuyến học tỉnh An Giang trao học bổng mang tên liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ cho học sinh nghèo; sinh viên và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

An Giang trao Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ cho học sinh, sinh viên và giáo viên khó khăn.
An Giang trao Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ cho học sinh, sinh viên và giáo viên khó khăn.

Mới đây, Hội Khuyến học tỉnh An Giang kết hợp Trường Đại học An Giang tổ chức Lễ trao Học bổng liệt sỹ Huỳnh Thiện Nghệ, năm học 2023 – 2024.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang Nguyễn Tấn Danh; PGS.TS Hồ Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, cùng ông Nguyễn Huỳnh Trung Kiên (cháu ngoại liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ) đã đến dự.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung Kiên, cháu ngoại liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ (ngồi giữa) tham dự lễ trao học bổng.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung Kiên, cháu ngoại liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ (ngồi giữa) tham dự lễ trao học bổng.

Năm học 2023 – 2024, Quỹ Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ đã xét trao 75 suất học bổng cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông ở 4 địa phương: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú và Chợ Mới; sinh viên Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Nghề An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang và hỗ trợ 4 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung Kiên trao 4 suất hỗ trợ cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung Kiên trao 4 suất hỗ trợ cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất học bổng được trao cho học sinh THPT là 1 triệu đồng; sinh viên đại học, cao đẳng là 1,5 triệu đồng; mỗi giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 2 triệu đồng. Tổng số tiền trao học bổng và hỗ trợ đợt này là 94,5 triệu đồng.

Quỹ Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ ra đời năm 2007. Tính đến nay đã có 1.328 suất học bổng, suất hỗ trợ được trao cho học sinh lớp 12 thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tấn Danh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang trao học bổng cho các sinh viên.

Ông Nguyễn Tấn Danh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang trao học bổng cho các sinh viên.

Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ sẽ được duy trì trao hàng năm nhằm giúp học sinh, sinh viên, giáo viên nghèo vượt khó ở 2 tỉnh An Giang và Đồng Nai có thêm điều kiện vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và công tác.

PGS.TS Hồ Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang trao quà lưu niệm của Hội Khuyến học tỉnh An Giang cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ.

PGS.TS Hồ Thanh Bình - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang trao quà lưu niệm của Hội Khuyến học tỉnh An Giang cho gia đình liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Nguyễn Tấn Danh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang, chân thành cám ơn gia đình liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ đã đồng hành với Hội Khuyến học tỉnh An Giang trong suốt 16 năm qua.

Quỹ Học bổng liệt sĩ Huỳnh Thiện Nghệ đã góp phần cùng với tỉnh chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.