Tranh tài sôi nổi tại cuộc thi sinh viên giỏi tiếng Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 22/9, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng, tổ chức Cuộc thi sinh viên giỏi tiếng Anh.

Các đội trình bày bài thi của nhóm mình. Ảnh: Hoàng Vinh.
Các đội trình bày bài thi của nhóm mình. Ảnh: Hoàng Vinh.

Cuộc thi ETC 2023 diễn ra từ tháng 2/2023 đến tháng 9/2023 gồm 4 vòng thi sơ loại với hơn 1.200 sinh viên của 330 đội thi tham dự. Sau đó, Ban tổ chức chấm điểm chọn ra 6 đội xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, 6 đội thi đã trải qua 3 vòng thi gồm: thi Chào hỏi, thuyết trình và tranh luận.

Mỗi đội thi phải thể hiện khả năng giao tiếp. Ảnh: Hoàng Vinh.

Mỗi đội thi phải thể hiện khả năng giao tiếp. Ảnh: Hoàng Vinh.

Mỗi đội thi phải thể hiện khả năng giao tiếp, trình bày lưu loát những hiểu biết của mình bằng tiếng Anh. Ở phần thuyết trình, các đội thi trình bày các chủ đề tự chọn liên quan đến cuộc Cách mạng 4.0 và các vấn đề xã hội như: Ứng dụng Chat GPT trong học tập, Cognipath – Giáo dục tương lai, Bảng học tập thông minh, Hệ thống CRM, … liên quan đến các lĩnh vực Công nghệ thông tin (IT), Trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số (Digital Economy) và trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo liên quan đến nội dung đã thuyết trình.

Sau phần thi thuyết trình, 2 đội thi có số điểm cao nhất tiếp tục bước vào phần thi tranh luận theo chủ đề để chọn ra đội quán quân của cuộc thi.

Ở phần thi này, thành viên của hai đội thể hiện khả năng hùng biện theo hình thức một bên ủng hộ và một bên phản đối. Mỗi bên sẽ tìm cách thể hiện sự hiểu biết, khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh để bảo vệ quan điểm của mình và thuyết phục Ban Giám khảo.

Trải qua các phần thi đầy gay cấn, Ban Giám khảo đã chọn và trao giải Nhất cho đội The Future Life. Giải Nhì thuộc về đội Rider. Ban tổ chức cũng 4 giải Ba cho các đội dự thi còn lại.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội The Future Life. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội The Future Life. Ảnh: Hoàng Vinh.

PGS.TS Huỳnh Công Pháp – Hiệu trưởng Trường VKU cho hay, định hướng của VKU là quốc tế hóa mọi hoạt động, sớm hướng đến ngoại ngữ đầu ra theo chuẩn quốc tế, trong đó trọng tâm là tiếng Anh (tương đương IELTS 5.5-6.0).

Theo định hướng quốc tế hoá các hoạt động, Trường VKU đang tiến hành nhiều hoạt động như triển khai chương trình lớp toàn cầu Global, thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi sinh viên với các trường trên thế giới. Ngoài ra, nhà trường đã lựa chọn chuẩn tiếng anh quốc tế làm chuẩn đầu ra cho sinh viên.

"Cuộc thi ETC là một sân chơi tiếng Anh bổ ích, hấp dẫn cho sinh viên trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, truyền thông và kinh tế số. Cuộc thi đã được tổ chức từ năm 2017, đến nay mùa thứ sáu, chương trình đã chứng minh được sức hấp dẫn qua các con số ấn tượng về số lượng sinh viên tham gia ngày càng tăng, chất lượng sinh viên ngày càng tốt hơn", PGS. TS Huỳnh Công Pháp nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.