Tranh cãi xung quanh vụ tấn công cảng Odessa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các nhà chức trách Mỹ lên án vụ tấn công vào cảng Odessa, quy trách nhiệm cho Nga và cáo buộc Nga vi phạm nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken.

“Mỹ lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Nga vào cảng Odessa. Chỉ 24 giờ sau khi hoàn tất thỏa thuận cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu nông sản của Ukraine qua Biển Đen, Nga đã vi phạm cam kết bằng cách tấn công cảng được dùng để xuất khẩu ngũ cốc và nông sản này” – Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói.

Theo ông, cuộc tấn công gây ra sự nghi ngờ nghiêm trọng về độ tin cậy và cam kết của Nga đối với thỏa thuận hôm qua và làm suy yếu công việc của Liên hợp quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine trong việc cung cấp thực phẩm quan trọng cho các thị trường thế giới.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ kỳ Hulusi Akar hôm qua bình luận về vụ pháo kích vào cảng Odessa khi cho rằng Nga “không liên quan gì đến vụ tấn công”. Theo ông, điều này được công bố trong khuôn khổ các cuộc tiếp xúc của Nga với phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 22/7, một gói tài liệu đã được ký kết tại Istanbul để giải quyết vấn đề cung cấp thực phẩm và phân bón cho các thị trường thế giới. Bản ghi nhớ giữa Nga và Liên hợp quốc ấn định các tổ chức thế giới liên quan đến công việc loại bỏ các giới hạn chống Nga làm cản trở xuất khẩu nông sản và phân bón. Một tài liệu khác quy định cơ chế xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen do Ukraine kiểm soát.

Các thỏa thuận giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc ngụ ý thành lập một trung tâm điều phối 4 bên, có đại diện của họ kiểm tra các tàu chở ngũ cốc để ngăn chặn buôn lậu vũ khí và có các hành động khiêu khích.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường Mầm non Khong Hin (huyện Tuần Giáo, Điện Biên). Ảnh: NTCC

Ngăn chặn từ gốc bạo hành trẻ mầm non

GD&TĐ - Từ các vụ bạo hành trẻ mầm non ở một số cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập gần đây, giải pháp ngăn chặn tình trạng bạo hành được ngành Giáo dục tăng cường.