"Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I" khơi gợi niềm đam mê đọc sách

GD&TĐ - "Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I, năm 2022" là chuỗi hoạt động do Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, hướng đến chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

"Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I" nơi chia sẻ về những cuốn sách giá trị, khơi dậy niềm đam mê đọc sách.
"Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I" nơi chia sẻ về những cuốn sách giá trị, khơi dậy niềm đam mê đọc sách.

Cuộc thi và chuỗi hoạt động chào mừng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, không chỉ khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách mà còn nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên Thủ đô về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới kỷ niệm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, từ đó, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc, tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên chia sẻ về những cuốn sách giá trị, khơi dậy niềm đam mê đọc sách.

Đồng chí Trần Quang Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại cuộc thi.
Đồng chí Trần Quang Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại cuộc thi.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4,  Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Nối phát động cuộc thi "Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I, năm 2022", sau 2 tuần triển khai dưới hình thức tham gia online.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà trường, phụ huynh và học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức đã lựa chọn ra được 120 tác phẩm với hình thức video hợp lệ, trải qua vòng chấm sơ loại, có kết quả 11 bài dự thi xuất sắc đủ tiêu chí bước vào vòng chung kết cuộc thi. Danh sách thí sinh/ nhóm thí sinh dự thi gồm hai bảng là khối trung học phổ thông (6 bài thi) và khối ĐH, CĐ, HV (5 bài thi). Ngày 14/4 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ diễn ra vòng thi chung kết cuộc thi "Trang Sách Trẻ Thủ đô lần thứ I năm 2022".

Trong đêm chung kết cuộc thi, các đội thi đã trình bày phần thi thuyết trình với chủ đề "Chính mình trong gương". Chung cuộc, sau những màn hùng biện hấp dẫn, bạn Bùi Hà My, học sinh trường THPT Sơn Tây (khối Trung học phổ thông) và bạn Nguyễn Thị Ánh Dương (trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi.

2 quán quân của "Trang sách trẻ Thủ đô lần I"
2 quán quân của "Trang sách trẻ Thủ đô lần I"
"Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I" khơi gợi niềm đam mê đọc sách ảnh 3
"Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I" khơi gợi niềm đam mê đọc sách ảnh 4
Tiếp theo thành công của cuộc thi "Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I, năm 2022", Ngày 15/4 Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Nối tổ chức Ngày Hội sách - Phố Sách Sinh Viên tại khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội diễn ra trong 3 ngày từ 14-16/.4
Tiếp theo thành công của cuộc thi "Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I, năm 2022", Ngày 15/4 Ban Thường vụ Thành đoàn - Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Nối tổ chức Ngày Hội sách - Phố Sách Sinh Viên tại khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội diễn ra trong 3 ngày từ 14-16/.4
"Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I" khơi gợi niềm đam mê đọc sách ảnh 6
"Trang sách trẻ Thủ đô lần thứ I" khơi gợi niềm đam mê đọc sách ảnh 7
Với mục tiêu và mong muốn tạo ra sân chơi giáo dục lành mạnh, lan tỏa văn hóa đọc rộng rãi bằng các hoạt động như: Khai mạc chào mừng, cuộc thi xếp sách nghệ thuật, minigame, có cơ hội sở hữu những đầu sách hay, có giá trị, tính vận dụng.
 Với mục tiêu và mong muốn tạo ra sân chơi giáo dục lành mạnh, lan tỏa văn hóa đọc rộng rãi bằng các hoạt động như: Khai mạc chào mừng, cuộc thi xếp sách nghệ thuật, minigame, có cơ hội sở hữu những đầu sách hay, có giá trị, tính vận dụng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.