Ở bãi Thịt thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận), chúng tôi đã ghi nhận công việc của những thành viên tổ tự nguyện thường xuyên có mặt giúp rùa vượt cạn.
Tổ tự nguyện gồm 12 thành viên thay phiên trực canh giúp hàng trăm lượt rùa biển vào sinh sản.
Người dân địa phương thường gọi những thành viên đội cứu hộ là “bà đỡ” của rùa biển.
Họ tham gia với tinh thần tự nguyên (với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng), hàng đêm âm thầm cùng cán bộ Vườn quốc gia Núi Chúa giúp rùa vượt cạn.
Ông Nguyễn Sĩ Hùng, Trưởng phòng Bảo tồn biển cho biết, Vườn quốc gia Núi Chúa là nơi duy nhất ở đất liền và là khu vực thứ 2 ở VN (sau Vườn quốc gia Côn Đảo) có quần thể rùa biển đến sinh sản.
Tại đây đã ghi nhận 3 loại rùa biển quý hiếm thường xuyên lên bờ sinh sản, gồm Đồi mồi, Rùa xanh và Đồi mồi dứa.
Công việc của các thành viên đội cứu hộ bắt đầu từ chạng vạng tối cho đến rạng sáng hôm sau.
Mỗi người một đèn pin đi dọc bờ bãi biển kiểm tra, theo dõi rùa lên làm tổ, đẻ trứng và đánh dấu ổ trứng.
Sau khi sinh sản xong, nếu rùa mẹ bị mắc cạn hay gặp vật cản nào đó thì các “bà đỡ” có nhiệm vụ đưa rùa trở lại biển an toàn.
Đánh dấu tổ để theo dõi và bảo vệ ổ trứng
Các ổ trứng được các “bà đỡ” đánh dấu, bảo vệ nghiêm ngặt cho đến 45 ngày, khi trứng nở, họ tiếp tục giúp những chú rùa con quay về biển.
Theo ông Hùng, được sự tài trợ của tố chức WWF (Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên), sau hơn 10 năm tham gia bảo vệ rùa biển, số lượng rùa biển vào bãi Thịt sinh sản cứ tăng dần.
Như năm 2008, có 9 con rùa vào sinh sản, khoảng 700 rùa cin được thả về biển; năm 2009 có 12 ràu mẹ lên bờ đẻ trứng…Từ tháng 4.2014 đến nay có 57 lượt rùa lên bãi Thịt làm tổ và đã có 11 tổ nở thành công.
Một rùa mẹ đẻ khoảng 70 - 130 trứng, tỉ lệ nở thành công từ 50 - 70%.
Một con rùa phải mất 30 năm mới trưởng thành và chỉ có 1 trong 1.000 rùa con sống sót được tới thời điểm sinh sản.