Trang chủ J-League 1 háo hức trước màn đối đầu Công Phượng - Chanathip

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trang chủ giải J-League 1 đang tỏ ra háo hức chờ đợi màn so tài giữa Công Phượng và Chanathip khi đội bóng của họ chạm trán nhau ngày 18/2.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan được xem là ‘kỳ phùng địch thủ’ khu vực Đông Nam Á. Còn cá nhân Công Phượng và Chanathip Songkrasin được xem như những ngôi sao nổi tiếng nhất tại 2 quốc gia này.

Vì thế, sự góp mặt của họ tại giải Vô địch quốc gia Nhật Bản (J-League 1) đã nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi đội bóng của Công Phượng và Chanathip sắp đối đầu.

Theo lịch, câu lạc bộ Yokohama FC của Công Phượng sẽ đối đầu với Kawasaki Frontale của Chanathip ngay trận ra quân J-League 1 mùa giải 2023 vào ngày 18/2 tới.

Trang chủ giải Nhật Bản tỏ ra rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu này với hi vọng cả Công Phượng lẫn Chanathip đều sẽ ra sân.

"Chanathip chuẩn bị đối đầu với Công Phượng” - trang chủ J-League giật tít và bình luận: “Trận đấu giữa Kawasaki Frontale và Yokohama FC còn là trận chiến của những ngôi sao Đông Nam Á tại J-League 1”.

Trang chủ giải đấu cao nhất xứ hoa anh đào còn khẳng định, cuộc đối đầu giữa Công Phượng và Chanathip là: “Cuộc đối đầu siêu kinh điển mà chúng ta đều mong chờ! Ai sẽ giành chiến thắng chung cuộc trong trận đấu này? Hãy cùng chờ xem!".

Trang chủ J-League háo hức với cuộc so tài giữa Chanathip với Công Phượng.
Trang chủ J-League háo hức với cuộc so tài giữa Chanathip với Công Phượng.

Thực tế, Chanathip và Công Phượng đều không xa lạ gì nhau khi thường xuyên đối đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nếu cùng được tung vào sân thì đây sẽ là lần đầu tiên giữa họ đối đầu nhau ở J-League 1.

Chanathip gia nhập bóng đá Nhật Bản từ năm 2017, đã chơi 145 trận trong màu áo của Hokkaido Consadole Sapporo và Kawasaki Frontale. Nhạc trưởng tuyển Thái Lan đã ghi được 18 bàn thắng ở giải đấu chuyên nghiệp của Nhật Bản.

Còn tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Công Phượng vừa gia nhập đội bóng tân binh Yokohama FC. Cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai trước đó cũng từng thi đấu cho Mito Hollyhock ở J-League 2 theo dạng cho mượn và chỉ đá tổng cộng 7 trận. Công Phượng được kỳ vọng trở lại Nhật Bản và tỏa sáng ở sân chơi cao nhất bóng đá Nhật Bản.

Tại đội bóng mới Yokohama FC, Công Phượng mang áo số 28. Trải qua hơn ba tuần tập luyện, tân binh người Việt Nam được huấn luyện viên Yomoda đánh giá tích cực.

"Tôi rất vui khi Phượng gia nhập đội, giúp làm đa dạng các phương án tấn công" - huấn luyện viên Yomoda nói về tân binh đến từ Việt Nam: "Tôi nghĩ Công Phượng là cầu thủ giỏi, đang thích nghi nhanh và luôn cố gắng học hỏi trên sân tập. Dù còn vài thiếu sót, tôi tin Phượng có thể vượt qua, sẵn sàng giúp đội tốt lên trước khi vào mùa giải mới".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.