Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 lập kỷ lục số người xem

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trận chung kết SEA Games môn bóng đá nam giữa U22 Indonesia và Thái Lan đạt kỷ lục về số người theo dõi qua nền tảng mạng xã hội.

Trận chung kết SEA Games 32 lập kỷ lục về số lượng người xem với 2,5 triệu người
Trận chung kết SEA Games 32 lập kỷ lục về số lượng người xem với 2,5 triệu người

Theo ghi nhận, lượng người xem trận chung kết bóng đá nam đạt đỉnh ở mức 2,5 triệu người chỉ trong vài giờ, con số kỷ lục tại SEA Games 32. Trước đó, lượng người theo dõi cao nhất được ghi nhận ở mức 1,8 triệu người.

U22 Indonesia dẫn trước 2-0 nhưng bị Thái Lan gỡ hòa trong hiệp 2. Cầu thủ hai đội có nhiều pha ẩu đá trên sân, bên ngoài sân nhóm cầu thủ dự bị của cả hai đội cùng lao vào xô xát. Kết quả, hai đội đã nhận về một loạt thẻ đỏ từ trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Khép lại 120 phút so tài, U22 Indonesia đánh bại Thái Lan với tỷ số 5-2 qua đó có được tấm Huy chương Vàng SEA Games sau hơn 30 năm chờ đợi, trong khi đó Thái Lan có lần thứ hai liên tiếp giành ngôi Á quân ở sân chơi này.

Ngày 16/5, những nội dung tranh tài còn lại tại SEA Games 32 đã đi đến hồi kết. Đoàn thể thao Việt Nam dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 136 tấm HCV, 105 HCB và 114 HCĐ.

Về thứ 2 là đoàn thể thao Thái Lan, thứ 3 là Indonesia. Chủ nhà Campuchia xếp thứ 4 toàn đoàn với 81 tấm HCV.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương dù không phải là nước chủ nhà.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 20/12 năm 2025, tại ba địa điểm: Bangkok, Chonburi và Songkhla của Thái Lan.

SEA Games 33 sẽ là lần đầu tiên Thái Lan đăng cai đại hội kể từ năm 2007. Ở kỳ này, đoàn thể thao Thái Lan dẫn đầu bảng tổng sắp với tổng cộng 183 HCV và tổng 408 huy chương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.