Quân đội Ukraine được cho là đã cố gắng sử dụng máy bay chiến đấu F-16AM Block 20 MLU để chống lại chiến đấu cơ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS).
Theo thông tin đăng tải trên kênh telegram Russkoye Oruzhiye (Vũ khí Nga), Su-35S đã tham gia chiến đấu với các tiêm kích của đối phương.
Khoảng cách diễn ra vụ phóng tên lửa là hơn 100 km. Phi đội Su-35S - át chủ bài của VKS không chịu tổn thất nào, tuy nhiên những gì xảy ra với tiêm kích F-16 phục vụ trong Không quân Ukraine cần được xác minh thêm và có lẽ một số chi tiết sẽ xuất hiện sau.
Vấn đề thu hút sự quan tâm hiện nay đó là loại tên lửa không đối không nào đã được sử dụng, bởi sẽ mang lại ưu thế cho từng bên. Rất có thể phi công Nga lái Su-35S đã ra lệnh phóng tên lửa R-37M, còn tiêm kích F-16AM sử dụng tên lửa AIM-120C-7 của Mỹ.
Đối với tên lửa R-37M, vào đầu tháng 2 năm nay, có thông tin rằng một chiếc Su-30SM2 đã bắn hạ tiêm kích Su-27 từ xa bằng loại vũ khí nói trên, khi đó mục tiêu được xác định ở khoảng cách 130 km.
Theo dữ liệu mở, tầm bay tối đa của tên lửa R-37M tùy thuộc vào độ cao mà tiêm kích mang theo dao động trong khoảng 220 - 280 km. Trong khi đó những nguồn tin phương Tây cho biết, AIM-120C7 có thể bay xa được 120 - 180 km.
Bên cạnh đó, một số chuyên gia quân sự nhận xét, có khả năng cao là máy bay cảnh báo sớm trên không (AWACS) 890 do Thụy Điển tặng Ukraine cũng có liên quan đến trận đánh trên, khi giúp F-16AM nhận dạng mục tiêu từ xa.
Như đã biết, radar thế hệ cũ mà tiêm kích F-16AM Block 20 MLU được trang bị không đủ để dẫn bắn tên lửa AIM-120C7 từ khoảng cách trên 100 km một cách tin cậy, cho nên nó cần phối hợp với AWACS để đạt tới trạng thái tối ưu.