Trải nghiệm một giờ học Lịch sử thú vị

GD&TĐ - Không chỉ khác biệt ở hình thức của lớp học mà ngay khi cô giáo vào lớp, hàng loạt câu hỏi đã được học sinh "đặt hàng" khi xem trước bài ở nhà.

Trải nghiệm một giờ học Lịch sử thú vị

Trong giờ học Lịch sử của lớp 7A16 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, không khí thảo luận và cách làm việc nhóm đã kéo toàn bộ thành viên trong lớp tham gia.

Cô giáo là người quan sát, khơi gợi để học sinh đi đúng trọng tâm, đồng thời khích lệ mở rộng suy nghĩ. Sau 10 phút, học sinh đã có thể tự tin trình bày trước lớp bằng chính hiểu biết của mình về bài học và bảo vệ luận điểm trước các câu hỏi phản biện của các nhóm khác.

Cô Nguyễn Thị Huyền Thảo, giáo viên Lịch sử trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết: "Giáo dục suy cho cùng là sự sáng tạo, thăng hoa của giáo viên, học sinh và đã đến lúc phải để cho giáo viên tự sáng tạo, phát huy thế mạnh của mình".

Chính vì vậy, giờ học kết thúc nhưng những câu hỏi mà tự học sinh đặt ra cho mình thì vẫn còn lưu lại, chính học sinh sẽ làm chủ và làm dày hơn kho kiến thức từ chính khao khát tìm hiểu của mình.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TIN BUỒN

TIN BUỒN

GD&TĐ - Cụ Trần Trọng Lệ, sinh năm 1936 (Nhạc phụ của đồng chí Trần Văn Lương - Ban Thư ký, Báo Giáo dục và Thời đại), đã tạ thế hồi 3 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp gỡ thanh niên Trung Quốc - Việt Nam tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, ngày 15/4/2026.

Lời thề 'Không quên nguyện ước ban đầu' và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương

GD&TĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, ngày 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”.