TPHCM&Đông Nam Bộ: Kỷ luật trường thi được bảo đảm

TPHCM&Đông Nam Bộ: Kỷ luật trường thi được bảo đảm

>>Bất ngờ vì đề Lịch sử...không phải nhớ nhiều

Cán bộ coi thi nhắc nhở TS TPHCM các thủ tục
Cán bộ coi thi nhắc nhở TS TPHCM các thủ tục

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, ngày thi thứ hai chỉ có 49 thí sinh bỏ thi, với hệ THPT là 7 và 42 của hệ GDTX. Trong số 7 thí sinh vắng thi ngày hôm nay của hệ THPT, có một em đi trễ và một em bị ốm nặng do tái phát căn bệnh ung thư xương nên phải nghỉ thi. Trường hợp này Sở cho biết sẽ xem xét và đề nghị với trường THPT Thủ Đức phối hợp để gửi đơn lên Bộ GD-ĐT xem có được đặc cách hay không?.

Ngày thi hôm nay, TP.HCM chỉ ghi nhận duy nhất một truờng hợp vi phạm quy chế thi tại hội đồng thi Lê Quý Đôn do mang điện thọai di động vào phòng thi. Học sinh đó đến từ truờng THPT Nguyễn Hữu Huân (Thủ Đức). Còn lại mọi việc đều diễn ra hết sức nghiêm túc và đúng kỉ luật của phòng thi, không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế trường thi.

Tổng hợp nhanh báo cáo từ Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Thuận cũng cho thấy công tác coi thi cũng như kỉ luật trường thi được thực hiện hết sức nghiêm túc.Tòan tỉnh chỉ có 64 học sinh vắng. Trong đó, hệ THPT là 19 và GDTX là 45. Tổng số học sinh đăng ký dự thi hệ THPT của tỉnh là 6.262 em và 1.767 em của hệ GDTX. Không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi trongngày thi thứ 2 này. Đặc biệt, tỉ lệ dự thi của hệ GDTX môn Sử đạt tỉ lệ tới 100% khi có tới 1.767 thí sinh tham gia thi so với 1.703 ở môn Địa ( do có kết quả bảo lưu).

Tại Đồng Nai, số lượng thí sinh vắng có tăng đáng kể khi kết thúc ngày thi thứ hai tòan tỉnh có tới 238 em. Trong đó, hệ THPT là 77 và hệ GDTX là 151. Một thí sinh hệ THPT đến trễ nên bị cấm thi môn Địa. Số lượng thí sinh vi phạm vì mang tài liệu vào phòng thi là 6 và đều thuộc hệ GDTX. Như vậy, kết thúc 2 ngày thi, số lượng thí sinh vi phạm quy chế thi của tỉnh là 12 em (Ngày đầu tiên cũng 6 em trong đó 2 thuộc hệ THPT và 4 thuộc hệ GDTX).

Với Long An, ngày hôm nay đã ghi nhận 3 trường hợp vi phạm quy chế thi so với không có trường hợp nào ở ngày thi đầu tiên. Một tại hội đồng THCS Tân Trụ. Một tại hội đồng THCS Nhật Tảo và một thuộc hệ GDTX. Số lượng thí sinh vắng của ngày thi thứ hai là 67. Trong đó hệ THPT là 31 và hệ GDTX là 36, giảm đi khá nhiều so với ngày thi đầu tiên là 149 em trên tổng số 12.646 em đăng ký dự thi.

Riêng với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy chế thi. Số lượng thí sinh vắng thi cũng không nhiều, chỉ có 68 trường hợp ( 36 hệ THPT và 30 hệ GDTX), trong đó có 3 được miễn thi và 5 có lý do, trên tổng số 11.833 em đăng ký dự thi.

Ghi nhận chung tại Khánh Hòa sau hai ngày cũng cho thấy, tỉ lệ bỏ thi và vi phạm quy chế thi cũng khá ít. Tòan tỉnh năm nay có 28 hội đồng thi tốt nghiệp THPT với 12.860 thí sinh, 8 hội đồng thi GDTX với 3.362 thí sinh. Sau buổi thi thứ 4, Khánh Hòa đã ghi nhận 33 trường hợp bỏ thi ở hệ THPT, 99 trường hợp khác ở hệ GDTX. Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Khánh Hòa, tính đến thời điểm hiện tại, có một thí sinh hệ GDTX ở hội đồng Thái Nguyên mang điện thoại di động vào phòng thi trước giờ mở đề 15 phút thì bị thanh tra Bộ phát hiện. Thí sinh này đã bị cảnh cáo. Hiện tại, Khánh Hòa vẫn chưa có trường hợp nào bị đình chỉ thi.

 ĐBSCL: Tình hình ổn định

TP. Cần Thơ ở môn thi Địa lí  hệ THPT có 8.339 thí sinh dự thi, số thí sinh bỏ thi là 14, hiếm tỉ lệ 0,17%. Hệ GDTX có 1.860 thí sinh dự thi, có  57 thí sinh bỏ thi, tỉ lệ 2,97%. Có 1 thí sinh bị đình chỉ thi. Ở môn thi Lịch sử, hệ THPT có 15  thí sinh bỏ thi, tỉ lệ 0,18%. Hệ GDTX có 58 thí sinh bỏ thi, tỉ lệ  3,03%. Có 1 thí sinh vi phạm qui chế thi, hình thức xử lí là đình chỉ thi.

TS Cần Thơ trao đổi sau giờ thi
TS Cần Thơ trao đổi sau giờ thi

Tỉnh Sóc Trăng ở môn thi Địa lí hệ THPT có 7.952 thí sinh dự thi, số thí sinh bỏ thi là 28, chiếm tỉ lệ 0,4%. Trong đó có 2 thí sinh bị ốm không thể thi. Hệ GDTX có 1.313 thí snh dự thi, có 74 thí sinh bỏ thi chiếm tỉ lệ 5,3%. Có 2 thí sinh vị phạm qui chế thi, 2 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Cũng tại Sóc Trăng có 1 thí sinh trước khi đi thi môn Địa lí bị bỏng nước sôi do đi trúng nồi nước súp bố đang bưng để bán bún. Đó là em Trần Thanh Liên, tuy bị bỏng ở tay, hông và đùi nhưng em Liên cố gắng vào phòng thi và được bác sĩ trực ở hội đồng thi băng bó, xử lí và cho uống thuốc để em tiếp tục dự thi. Ở môn thi Lịch sử hệ THPT có 29 thí sinh bỏ thi, tỉ lệ 0,4%. Hệ GDTX có 91 thí sinh bỏ thi, tỉ lệ 6,6%.

Tỉnh Kiên Giang trong môn thi Địa lí hệ THPT có 11.384 thí sinh dự thi, có 45 thí sinh bỏ thi, chiếm tỉ lệ 0,39%. Hệ GDTX có 2.043 thí sinh dự thi, số thí sinh bỏ thi là 73, tỉ lệ 3,45%. Ở môn thi Lịch sử hệ THPT có 47 thí sinh bỏ thi, chiếm tỉ lệ 0,41%. hệ GDTX có 80 thí sinh bỏ thi, tỉ lệ 3,78%  

Tỉnh An Giang trong môn thí Địa lí hệ THPT có 12.646 thí sinh dự thi, số thí sinh bỏ thi là 31 chiếm tỉ lệ 0,24%. Có 1 thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài. 1 thí sinh bị ốm không thể dự thi. Hệ GDTX có 1.217 thí sinh dự thi, có 39 thí sinh bỏ thi, tỉ lệ 3,07%. Có 1 thí sinh vi phạm qui chế thi vì lí do mang điện thoại di động vào phòng thi. Hình thức kỷ luật là đình chỉ thi. Ở môn thi Lịch sử có 31 thí sinh bỏ thi, tỉ lệ  0,24%. Hệ GDTX có     42 thí sinh bỏ thi, chiếm tỉ lệ 3,31%

Tỉnh Hậu Giang trong ngày thi thứ hai, môn Địa lí hệ THPT có 4695 thí sinh dự thi, số thí sinh bỏ thi là 3, tỉ lệ 0,06%. Có 1 thí sinh bị ốm không thể dự thi. Hệ GDTX có 887, số thí sinh bỏ thi là 25 tỉ lệ 2,7%. Ở môn thi Lịch sử hệ THPT có 3 thí sinh bỏ thi, tỉ lệ 0,06%. Hệ GDTX có 26 thí sinh bỏ thi, tỉ lệ 2,9%. Có 2 thí sinh vi phạm qui chế thi, hình thức xử lí là đình chỉ thi.

Anh Tú- Quốc Ngữ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ