TPHCM vận động 165 tỷ đồng cho quỹ 'Vì người nghèo'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - TPHCM đặt mục tiêu vận động 165 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ vì người nghèo các cấp trong tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: UBND TPHCM
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: UBND TPHCM

Vận động 165 tỷ cho quỹ "Vì người nghèo"

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM vừa triển khai trong toàn hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên về việc tổ chức tháng cao điểm "Vì người nghèo" (diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11).

Đây là hoạt động thường niên của đơn vị nhằm huy động nguồn lực cùng chung tay chăm lo các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai.

Năm nay, hoạt động này gắn với dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), ngày thế giới chống đói nghèo (17/10) và việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 2023.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết, trong tháng cao điểm "Vì người nghèo", Ban Vận động quỹ "Vì người nghèo" TPHCM phấn đấu vận động quỹ đạt 40 tỷ đồng và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở thành phố vận động đạt được trên 125 tỷ đồng.

Bằng kinh phí này, TPHCM sẽ chăm lo các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chủ trương giảm nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021-2025; đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà tình thương.

Ngoài ra, nguồn kinh phí trên cũng dành trao tặng phương tiện sinh kế, phương tiện học nghề, trao tặng học bổng, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng hỗ trợ chăm lo người nghèo cho quận, huyện. (Ảnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM)
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao bảng tượng trưng hỗ trợ chăm lo người nghèo cho quận, huyện. (Ảnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM)

Trong tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM - Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" sẽ thực hiện công trình "Kết nối an sinh, vì người nghèo".

Chương trình đã hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập; các gia đình có trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn… với kinh phí dự kiến hơn 10 tỷ đồng.

Tặng quà, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo

Cùng với hoạt động của TPHCM, TP Thủ Đức và nhiều quận, huyện tổ chức nhiều hoạt động hướng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo".

Tại TP Thủ Đức, quỹ "Vì người nghèo" của TP tiếp nhận gần 20 tỷ đồng do các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ sở tôn giáo và người dân ủng hộ.

TP Thủ Đức đã chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, hộ thương binh nặng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với hơn 17,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, TP Thủ Đức còn trao tặng gần 20 nghìn suất quà trị giá hơn 10,5 tỷ đồng chăm lo lễ, Tết cho người nghèo; gần 2 nghìn suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Quỹ "Vì người nghèo" của TP Thủ Đức cũng dành sửa chữa, chống dột 46 căn nhà; hỗ trợ 12 phương tiện sinh kế; trợ cấp khó khăn hàng tháng cho 104 hộ nghèo đặc biệt khó khăn; tặng 343 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo…

Quận 6 trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Ảnh: Thành ủy TPHCM)

Quận 6 trao tặng kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Ảnh: Thành ủy TPHCM)

Tại quận 6, quỹ "Vì người nghèo" của quận và 14 phường đã tiếp nhận hơn 4,1 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, các nhà hảo tâm và người dân.

Quận 6 đã xây dựng, sửa chữa 26 căn nhà tình thương; trao 569 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ; hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế cho 5 trường hợp; chăm lo, trao tặng quà dịp lễ, tết cho hơn 6 nghìn người...

Ở Bình Tân, quận thành lập mô hình "Kiều bào và thân nhân kiều bào đồng hành cùng công tác an sinh xã hội". Ban liên lạc kiều bào quận Bình Tân ủng hộ 100 suất quà, trao tặng 100 hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Ngày 14/10, tại lễ phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo", Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân thành phố chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" TPHCM năm 2023.

Thông tin đóng góp, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của TPHCM:

* Bằng tiền mặt:

Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, Quận 1.

* Bằng phương thức chuyển khoản:

- Đơn vị thụ hưởng: Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số tài khoản: 1 000 000 123 456 789 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội TPHCM. Mã ngân hàng 01207001.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ