TPHCM: Thí sinh phấn khởi vì đề thi môn Ngoại ngữ "dễ thở"

GD&TĐ - 15 giờ 30 phút ngày 11/6, thí sinh TPHCM đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ tuyển sinh vào lớp 10 với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn.
Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn.

Tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn, sau khi hết giờ làm bài, thí sinh ra khỏi phòng thi và bàn luận với nhau khá sôi nổi. Hầu hết các em đều vui vẻ  cho rằng  đề thi năm nay “khá dễ”.

Rời phòng thi trong tâm trạng phấn khởi, Nguyễn Trí Luân, Trường THCS Võ Trường Toản chia sẻ: “Để thi môn Tiếng Anh tương đối dễ. Em làm hơn 25 phút là xong. Thời gian còn lại em rà soát  các lỗi. Hy vọng em sẽ được điểm cao vào đúng ngôi trường THPT mà mình đặt nguyện vọng 1”.

Thí sinh tại Trường THSC Trần Văn Ơn bàn luận sôi nổi sau khi kết thúc môn thi Anh văn.
Thí sinh tại Trường THSC Trần Văn Ơn bàn luận sôi nổi sau khi kết thúc môn thi Anh văn.

Tương tự, Phạm Gia Hân, Trường THCS Võ Trường cho biết: “Em chỉ mất khoảng 25 phút để hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ. Thời gian còn lại em dò bài cho chắc chắn. Đề tiếng Anh tương đối dễ nên em ước chừng sẽ đạt trên 9 điểm”.

Bùi Gia Bảo, Trường THCS Trần Văn Ơn, thi tại điểm thi THCS Trần Văn Ơn cho biết, em thấy đề thi năm nay vừa sức và làm tốt. Em làm xong khá nhanh nên có thời gian kiểm tra lại bài. Với đề thi này em chắc chắn được trên 8,5 điểm”.

Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn cho rằng đề thi môn Anh văn vừa sức.
Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn cho rằng đề thi môn Anh văn vừa sức.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, những năm trước, cách tính điểm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ là tổng điểm 3 môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, trong đó Toán và Ngữ văn nhân hệ số 2. Mùa tuyển sinh năm 2022, TPHCM thực hiện tính điểm tuyển sinh lớp 10 theo cách mới, vẫn là tổng điểm 3 môn thi nhưng các môn thi đều tính hệ số 1.

Chị Phạm Dương Quỳnh Hoa (quận Bình Thạnh) vui mừng khi con trai làm tốt bài thi Ngoại ngữ.
Chị Phạm Dương Quỳnh Hoa (quận Bình Thạnh) vui mừng khi con trai làm tốt bài thi Ngoại ngữ.

Cách tính điểm như trên nhằm nâng cao vai trò môn ngoại ngữ trong nhà trường phổ thông. Vì vậy, đề thi môn tiếng Anh năm nay tăng thời gian làm bài là 90 phút thay vì 60 phút. Cũng vì lý do này nên số lượng câu hỏi trong đề thi tiếng Anh sẽ tăng lên 40 câu thay vì 36 câu như trước đây.

Nội dung đề thi ra theo hướng nhẹ nhàng với kiến thức, chủ đề, chủ điểm, từ vựng quen thuộc, nằm trong chương trình THCS và chủ yếu trong chương trình lớp 9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.