TPHCM: Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong năm học mới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 25/8, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021 – 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Trong năm học mới, TPHCM sẽ tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (bìa phải) trao bằng khen cho đại diện tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (bìa phải) trao bằng khen cho đại diện tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022.

Đến dự hội nghị có Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành TPHCM. Phía Bộ GD&ĐT có Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc.

Tại buổi lễ, UBND TPHCM đã tuyên dương 125 đơn vị được công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để phát triển giáo dục

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đang trong tiến trình thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, trong đó tính trung thực cần được đề cao. Đổi mới trước hết cần đổi mới về tư duy, phương pháp tiếp cận, dũng cảm thay đổi chính mình từ đội ngũ cán bộ quản lý đến thầy cô giáo. Ngành giáo dục cần quan tâm một số vấn đề như đổi mới bắt đầu từ đâu, theo hướng nào để thực hiện một cách trung thực... Đồng thời, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Sở GD&ĐT cần đặc biệt chăm lo cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo sự văn minh trong môi trường học tập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đang trong tiến trình thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, trong đó tính trung thực cần được đề cao.

Đổi mới trước hết cần đổi mới về tư duy, phương pháp tiếp cận, dũng cảm thay đổi chính mình từ đội ngũ cán bộ quản lý đến thầy cô giáo. Ngành giáo dục cần quan tâm một số vấn đề như đổi mới bắt đầu từ đâu, theo hướng nào để thực hiện một cách trung thực...

Đồng thời, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Sở GD&ĐT cần đặc biệt chăm lo cho đội ngũ giáo viên, đảm bảo sự văn minh trong môi trường học tập.

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, ngành GD&ĐT TPHCM đã vượt qua năm học 2021-2022 rất đặc biệt, nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu báo cáo tại Hội nghị.

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu báo cáo tại Hội nghị.

Đồng thời, TPHCM đã triển khai và kiên trì thực hiện Kế hoạch cùng các văn bản hướng dẫn nhằm đảm bảo học sinh toàn thành phố được trở lại học tập trực tiếp tại trường học, đồng thời đảm bảo an toàn về phòng chống dịch tại cơ sở giáo dục.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam trao bằng khen cho đại diện tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Lê Hoài Nam trao bằng khen cho đại diện tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022.

Các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong dạy học Tiếng Anh, Tin học... từng bước được chuẩn hóa để tổ chức dạy học môn Tin học, Tiếng Anh theo chương trình GDPT 2018 là môn học bắt buộc, trong đó thực hiện các giải pháp phù hợp đảm bảo học sinh ở tất cả các trường đều được học môn Tin học và Tiếng Anh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Về thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu thông tin, ngành GD&ĐT TPHCM tập trung thực hiện 14 nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường tự chủ gắn với tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục; Tiếp tục thực hiện kế hoạch tổng thể của ngành giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19 bảo đảm dạy học an toàn, chất lượng; Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; Triển khai chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3,lớp 7, lớp 10.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư giáo dục. Rà soát hệ thống các văn bản, chính sách về xã hội hóa đã ban hành của UBND TP, hệ thống hóa các quy định về huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục theo từng lĩnh vực và nhóm vấn đề cụ thể, phát hiện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn và còn thiếu; tham mưu đề xuất hướng chỉnh sửa, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp; kịp thời cập nhật những chủ trương, định hướng mới về xã hội hóa và có liên quan.

"TP sẽ tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, đồng thời, tiếp tục củng cố, duy trì hợp tác quốc tế với các tổ chức ngoại giao, đơn vị giáo dục quốc tế có uy tín trên cơ sở phát huy tối đa năng lực của ngành GD&ĐT. Bên cạnh đó, ngành GD&ĐT sẽ chủ động tìm kiếm các đối tác tiềm năng, có khả năng hỗ trợ về tiềm lực, tư vấn hướng phát triển hợp tác trong xây dựng các chương trình giáo dục, hợp tác quốc tế, đặc biệt là xây dựng thành công đề án phát triển GD&ĐT thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2045...” - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nêu.

Lưu ý phát triển mạng lưới trường mầm non ở khu công nghiệp, khu chế xuất

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chúc mừng những thành quả tốt đẹp mà ngành GD&ĐT TPHCM đã đạt được để hoàn thành nhiệm vụ năm học trong bối cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị.

“Một trong các điểm nổi bật là TP đã tích cực chủ động trong đổi mới dạy học ngoại ngữ, chủ động trong việc phát triển loại hình tăng cường tiếng Anh và đưa việc dạy học Toán và khoa học bằng tiếng Anh vào thực hiện từ nhiều năm qua. Thành tích 6 năm liền dẫn đầu cả nước về môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm bình quân khá cao so với bình quân chung của cả nước đã phần nào minh chứng hiệu quả việc dạy tiếng Anh của Thành phố, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng được đẩy mạnh...” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chia sẻ.

Đồng thời, trong năm học 2022-2023, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc lưu ý ngành GD&ĐT TPHCM cần quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị của ngành, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Kiên trì đảm bảo các mục tiêu chất lượng đã đề ra. Tiếp tục kiên trì thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và triển khai thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới.

Bên cạnh đó, TP cần chú trọng việc phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non, đảm bảo đủ trường lớp, nhất là ở nơi có khu công nghiệp, khu chế xuất. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo. Tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục.

Triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10. Cùng với đó, TP tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về GD&ĐT theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền có hiệu quả. Đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại, minh bạch; tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở, phát huy vai trò và tiếng nói của đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường.

"Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong GD&ĐT. Đồng thời, chủ động thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách mới của ngành và việc triển khai thực hiện; tăng cường phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc...” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc lưu ý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ