TP.HCM: Sẽ xử lý xe ô tô bán tải, xe ba gác chở người trên thùng xe khi cổ vũ bóng đá

GD&TĐ - Sáng 11/12, Công an TP.HCM đã chủ trì buổi họp phân công các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện bố trí, tăng cường lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong trận chung kết lượt đi, về AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam – Malaysia.

Xe ba gác chở kín người ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trong trận bán kết với Philippines. (Ảnh: TTXVN)
Xe ba gác chở kín người ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam trong trận bán kết với Philippines. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi họp, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý triệt để các trường hợp sử dụng xe ba gác máy, xe ô tô bán tải chở người trên thùng xe gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau diễn ra trận đấu.

Ngoài ra, các đơn vị tăng cường bố trí lực lượng tại các điểm có nguy cơ tụ tập đông người để chủ động, kịp thời xử lý tình huống, giải tỏa số người cổ vũ dừng, đậu xe trái phép trên đường gây cản trở giao thông; hướng dẫn phân luồng các phương tiện di chuyển ra ngoài khu vực Trung tâm TP để tránh ùn tắc giao thông.

Công an TP.HCM giao Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố bố trí trinh sát tăng cường tuần tra khu vực Trung tâm TP để kịp thời xử lý ngay từ đầu các hành vi tụ tập kích động quá khích, gây mất ổn định an ninh trật tự.

Công an quận 1, 3, 5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08), Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM tổ chức trực 100% quân số; các đơn vị, Công an quận, huyện còn lại tổ chức trực ít nhất 70% quân số.

Công an thành phố cũng đề nghị người dân, sinh viên tổ chức mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (nếu có) trong trật tự, kỷ cương, không tổ chức chạy xe gây mất trật tự công cộng, tụ tập dừng xe ngay trên lòng lề đường, nhảy múa trên nóc xe ô tô, rú ga, nẹt pô, bấm còi, la hét, đốt pháo sáng... gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông và ùn tắc giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ