TP.HCM: Phong tỏa một phần chung cư Sư Vạn Hạnh liên quan ca nghi mắc COVID-19

GD&TĐ - Cơ quan chức năng TPHCM đã phong tỏa một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (P.9, Q.5, TPHCM) vì có liên quan đến một ca nghi mắc COVID-19.

Khu vực phong tỏa chung cư ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 5. Ảnh: Đình Văn.
Khu vực phong tỏa chung cư ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 5. Ảnh: Đình Văn.

Ngày 28/12, cơ quan chức năng cùng lực lượng y tế quận 5 đã thực hiện phong tỏa một phần block B, chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TP.HCM), do liên quan đến một ca mới mắc Covid-19.

Ca nghi mắc COVID-19 được xác định có tên N.Q.H., nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Người này có liên quan đến ca BN1440.

Qua truy vết, rà soát xác định người này trước đó có thời gian 3 tháng sống cùng BN1440 tại Myanmar. Sau đó, cả hai cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Vào ngày 27/12, người này được cách ly tại khu cách ly tập trung quận 5 và lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện ngành y tế thành phố phối hợp với địa phương truy vết các trường hợp liên quan ca nghi nhiễm.

Tại khu vực phong tỏa, dân quân tự vệ, dân phòng và công an lập hàng rào phong tỏa 4 dãy nhà cao 10 tầng tại lô B của chung cư Sư Vạn Hạnh.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, người dân ở chung cư được yêu cầu hạn chế ra ngoài.

Khu vực phong tỏa được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Tiền phong.
Khu vực phong tỏa được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Tiền phong.

Cơ quan chức năng cũng đã điều tra xác minh các ca tiếp xúc với N.Q.H, trong đó F1 là T.T.H.T (nữ, SN 1991, ngụ đường Dương Bá Trạc. P.1, Q.8, TPHCM), là bạn gái của H.

Qua điều tra, T. cho biết sau khi tiếp xúc với H., T. không đi làm, chỉ ở nhà. Cho đến 15h00 ngày 27/12/2020, T. chưa tiếp xúc người nào, nhận được điện thoại của H. nghi ngờ dương tính COVID-19 nên đã xin nghỉ làm, về nhà và khai báo y tế. Trên đường về nhà, T. cũng không tiếp xúc ai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ