TPHCM nói không với nhà đầu tư giáo dục chỉ hướng tới thu lợi trước mắt

GD&TĐ - Sau khi sáp nhập, toàn TPHCM có 3.250 cơ sở giáo dục ngoài công lập, đặt ra bài toán về công tác quản lý, đảm bảo chất lượng trong hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập tăng mạnh

Ngày 16/9, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tâm, Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập cho biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính giữa TPHCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn thành phố hiện có 3.250 cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Trong đó, trung tâm ngoại ngữ - tin học chiếm tỷ lệ lớn nhất với 1.594 đơn vị, tiếp theo là các tổ chức tư vấn du học với 665 đơn vị.

Trong năm học 2024 - 2025, hoạt động của khối ngoài công lập có nhiều biến động: Giải thể 3 trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài, 47 trung tâm ngoại ngữ – tin học và 6 trung tâm giáo dục kỹ năng sống; Đình chỉ hoạt động 2 trung tâm ngoại ngữ – tin học và 21 tổ chức tư vấn du học; Thành lập mới 418 đơn vị giáo dục.

Tính đến cuối năm học vừa qua, dữ liệu của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đã được số hóa, giúp việc tra cứu, kiểm tra sau cấp phép thuận lợi hơn.

Theo nhận định của Sở GD&ĐT, sau khi mở rộng địa giới hành chính, số lượng cơ sở giáo dục ngoài công lập tăng nhanh, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, khẳng định, ngành Giáo dục thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển giáo dục.

Tuy nhiên, ông Hiếu cũng nhấn mạnh quan điểm kiên quyết không đồng hành với những nhà đầu tư chỉ hướng tới thu lợi trước mắt.

Thực tế cho thấy, một số cơ sở giáo dục ngoài công lập, trung tâm chưa đủ quy mô, năng lực nhưng vẫn tìm cách ký kết hợp đồng phối hợp với các trường công lập.

Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt giáo viên giỏi, không đáp ứng yêu cầu chuyên môn, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục chung của thành phố.

"Sở GD&ĐT TPHCM sẽ kiên quyết xử lý, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng và bình đẳng", Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nhấn mạnh.

Sở GD&ĐT đang trình UBND TPHCM ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ngành. Quy chế này sẽ tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho hoạt động của các cơ sở giáo dục, đặc biệt là hệ thống ngoài công lập.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn phải công khai, minh bạch thông tin về trường lớp, đội ngũ giáo viên, số lượng học sinh, học viên, quy mô hoạt động...

Dữ liệu sẽ được thu thập trực tiếp từ hệ thống ngành, không yêu cầu báo cáo thủ công. Các đơn vị giáo dục phải thể hiện sự minh bạch qua nền tảng dữ liệu số.

Ông Hiếu cũng đánh giá cao vai trò sáng tạo, đổi mới của khối ngoài công lập. Nhiều giải pháp công nghệ giảng dạy, đầu tư thiết bị hiện đại đã được khối này tiên phong triển khai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ