TPHCM: Khởi tố cụ bà 70 tuổi nói con trai thuê giang hồ bắn nhân tình trẻ

GD&TĐ - Liên quan đến vụ nổ súng khiến nam thanh niên trọng thương xảy ra vào cuối tháng 3/2018 tại phường Sơn Kỳ (quận Tân Phú), ngày 8/7, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng (70 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

 TPHCM: Khởi tố cụ bà 70 tuổi nói con trai thuê giang hồ bắn nhân tình trẻ

Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh P. (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú). Anh P. bị thương tích 36%.

Bà Hồng được xác định là nghi can chính trong vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, hồi đầu tháng 6/2018, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Hồ Thanh Nhân (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, là con trai bà Hồng) và Lê Đăng Quang (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) can tội giết người.

Theo hồ sơ, trước đó, giữa bà Hồng và anh P. có mối quan hệ tình cảm nam nữ, dù cho bà Hồng lớn hơn anh P. 40 tuổi. Tuy nhiên, cách đây không lâu, 2 người xảy ra mâu thuẫn nên chia tay.

Tức giận, bà Hồng nói với con trai mình là Nhân và lên kế hoạch nhằm "dằn mặt" anh P. . Theo đó Nhân đã liên hệ với đối tượng Quang để ra tay và hung khí là khẩu súng tự chế mà Quang mua sẵn từ Hải Phòng mang vào.

Đến khoảng 21h45 ngày 14/3, anh P. đi làm về trước cửa nhà tại phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú thì bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy hiệu Nouvo chạy đến, đứng phía sau và bất ngờ rút súng bắn 4 phát về phía nạn nhân.

Thấy anh P. trúng đạn gục xuống, Quang bỏ chạy và ném khẩu súng xuống sông Sài Gòn, đoạn giáp ranh giữa Q.Bình Thạnh và Q.2.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh chạy đến đưa anh P. đi cấp cứu và trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đã truy xét, bắt giữ Quang và Nhân, đồng thời mời bà Hồng lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Quang khai báo đã được Nhân thuê với giá 300 triệu đồng để nổ súng gây án.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ