Ca mắc Covid-19 mới tại TPHCM tăng, chưa có bệnh nhân tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc dù số ca mắc mới Covid-19 tăng nhưng số ca nặng ở TPHCM không tăng và chưa có trường hợp nào tử vong từ khi xuất hiện biến thể XBB.1.5.

Ông Nguyễn Hồng Tâm thông tin tại buổi họp báo.
Ông Nguyễn Hồng Tâm thông tin tại buổi họp báo.

Đó là thông tin được ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cung cấp tại buổi họp báo chiều 20/4.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, trong tháng 3/2023, mỗi ngày Trung tâm ghi nhận từ 1 đến 3 ca bệnh. Tuy nhiên, từ ngày 12/4 đến ngày 16/4, trung bình mỗi ngày ghi nhận 7 ca, riêng ngày 15/4 hệ thống ghi nhận 12 ca bệnh và ngày 18/4, hệ thống ghi nhận số ca mắc mới tăng lên 15.

Cũng theo ông Tâm, mặc dù số ca bệnh tăng nhưng số ca nặng không tăng và chưa có trường hợp nào tử vong từ khi xuất hiện biến thể XBB.1.5.

“Trước tình hình số ca mắc mới, ca nhập viện do Covid-19 tăng nhẹ trở lại, ngành y tế TPHCM khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp 2K + Vắc xin”, ông Tâm chia sẻ.

Ông Tâm cũng cho biết, cùng với sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5 và thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm, việc tăng cường vận động người dân đi tiêm vắc xin các liều bổ sung để duy trì miễn dịch cộng đồng ở mức cao, trong đó đặc biệt tập trung cho nhóm người có nguy cơ cần được triển khai. “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” chính thức được kích hoạt.

“Ngành Y tế kêu gọi người dân TP có trách nhiệm bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng; bảo đảm duy trì miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 bằng cách cho người thân trong gia đình và trẻ em (từ 5 tuổi trở lên), đặc biệt nhóm có yếu tố nguy cơ cao đi tiêm vaccine phòng Covid-19 nếu chưa tiêm, và tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung đúng theo quy định”, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho hay.

Ngày 20/4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM, số ca mắc Covid-19 tại TP có dấu hiệu tăng, miễn dịch cộng đồng giảm, xuất hiện các biến thể phụ của Omicron, do đó “chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” chính thức được kích hoạt.

UBND TPHCM chỉ đạo ngành y tế và các quận, huyện, TP Thủ Đức, triển khai ngay các giải pháp gồm: UBND xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, bao gồm người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ