Thí sinh được bố trí phòng thi riêng
Tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu (phường Bình Đông, TPHCM), thí sinh Đ.K.N., học sinh Trường THPT Tạ Quang Bửu được cha đưa đến làm thủ tục dự thi. Trước đó 5 ngày N. gặp tai nạn giao thông bị chấn thương ở chân, tay, vùng mặt và mắt.
Trong buổi làm thủ tục, nữ sinh cùng các thí sinh khác được giám thị phổ biến quy chế thi và thời gian có mặt tại điểm thi trong hai ngày 11 và 12/6.
Trước đó, cha của N. đã gửi đơn đến Ban Giám hiệu nhà trường, trình bày tình trạng sức khỏe của em. Hiện bàn tay phải của nữ sinh vẫn còn đau, khiến em lo ngại không thể cầm bút viết bài môn Ngữ văn trong thời gian dài.
Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, điểm thi bố trí cho Đ.K.N. làm bài tại phòng thi riêng, đồng thời cử cán bộ coi thi hỗ trợ ghi chép bài thi môn Ngữ văn theo đúng quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phòng thi được trang bị đầy đủ thiết bị ghi âm, ghi hình và bố trí giám thị trong phòng, giám thị hành lang theo quy định.
Đối với môn Toán và các môn thi tự chọn, nữ sinh có thể tự viết bài làm của mình.
Theo Sở GD&ĐT TPHCM, thành phố có 6 Điểm thi có thí sinh bị gãy tay do tai nạn, không thể tự viết bài gồm: Trường THPT Nguyễn Khuyến; THPT Hoàng Hoa Thám; THPT Bình An; THCS Tôn Thất Tùng; THPT Tạ Quang Bửu; THPT Bến Cát. Mỗi điểm một thí sinh.
Bên cạnh đó, tại 2 Điểm thi THCS Nguyễn Huệ và THCS Nguyễn Thái Bình mỗi điểm cũng có 1 thí sinh tay yếu do khuyết tật nặng cũng được bố trí phòng riêng.
Ở những điểm thi này sẽ cử cán bộ coi thi không tham gia giảng dạy các môn thí sinh dự thi hỗ trợ viết bài. Phòng thi được bố trí 2 cán bộ coi thi và camera ghi hình liên tục.
Những vật dụng được mang vào phòng thi
Tại buổi làm thủ tục dự thi chiều 10/6, cán bộ coi thi đã kiểm tra hồ sơ dự thi của thí sinh; rà soát và đối chiếu thông tin của thí sinh trên danh sách đăng ký dự thi, cho thí sinh đính chính sai sót thông tin (nếu có); sinh hoạt quy chế thi cho thí sinh.
Theo hướng dẫn chung của Sở GD&ĐT TPHCM, cán bộ coi thi khuyến khích thí sinh mang bìa nút nhựa trong suốt, không in chữ và hình mặt ngoài để đựng thẻ căn cước công dân, giấy báo dự thi và các dụng cụ cần thiết.
Đặc biệt, cán bộ coi thi nhắc nhở thí sinh những vật dụng được phép mang vào phòng thi và những vật dụng không được phép mang vào phòng thi; yêu cầu thí sinh tuyệt đối không mang tài liệu, điện thoại di động trong người, không dùng thiết bị công nghệ cao để gian lận.
Trong buổi làm thủ tục dự thi, nếu thí sinh phát hiện sai sót về họ tên; ngày, tháng, năm sinh; đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải báo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác phải báo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.
Thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng gồm: Bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.
Những vật dụng tuyệt đối không được mang vào phòng thi, kể cả phòng chờ gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, quy mô kỳ thi lớn với số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, phân bổ rộng khắp trên địa bàn nên đã đặt ra nhiều thách thức lớn chưa từng có trong công tác tổ chức kỳ thi.
Trong đó, đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều phối, quản lý; điều kiện thời tiết có thể diễn biến phức tạp, bất thường trong thời gian tổ chức thi, ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi.
Mặt khác, yêu cầu đảm bảo an ninh mạng, bảo mật đề thi, bài thi ngày càng cao; sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các thiết bị công nghệ cao khiến công tác phòng chống gian lận ngày càng phức tạp, đòi hỏi phải có giải pháp kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và lực lượng giám sát chuyên nghiệp, liên tục trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập. Với quy mô gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi, thành phố trở thành địa phương có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất cả nước.
Để tổ chức kỳ thi, TPHCM đã bố trí 246 điểm thi, với 6.060 phòng thi, đồng thời huy động 25.030 người phục vụ kỳ thi.
Ngày mai (11/6), thí sinh tham dự hai môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Thí sinh cần có mặt tại điểm thi lúc 6 giờ 15 phút (buổi sáng) và 13 giờ 15 phút (buổi chiều). Giờ gọi thí sinh vào phòng thi (có hiệu lệnh trống hoặc chuông) là 6 giờ 30 phút (buổi sáng) và 13 giờ 30 phút (buổi chiều). Thí sinh đến cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.