TPHCM sẵn sàng cho một kỳ thi thông suốt

GD&TĐ - Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, TPHCM đã hoàn tất các phương án tổ chức, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú) trong giờ học.
Học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú) trong giờ học.

Chuẩn bị toàn diện

TPHCM là địa phương có 142.899 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đông nhất cả nước. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT TPHCM đã bố trí 246 điểm thi với 6.060 phòng thi, đồng thời chuẩn bị các phòng thi dự phòng tại tất cả điểm thi nhằm chủ động ứng phó với những tình huống phát sinh.

Bên cạnh việc bảo đảm cơ sở vật chất, công tác sắp xếp điểm thi được tính toán theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Học sinh được bố trí dự thi tại các điểm thi phù hợp với trường THPT đang theo học, góp phần giảm áp lực đi lại cho cả thí sinh và phụ huynh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được huy động tham gia tổ chức kỳ thi năm nay là 25.030 người. Trong đó, Ban Chỉ đạo thi cấp thành phố gồm 193 người, còn Hội đồng thi và các ban trực thuộc có 24.837 người.

thi-tot-nghiep-tai-con-dao-1.jpg
Học sinh Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân) sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đặc biệt, trong tháng 5 vừa qua, 100% học sinh lớp 12 trên địa bàn TPHCM đã tham gia kỳ thi thử tốt nghiệp THPT. Hầu hết các trường tổ chức thi thử theo đúng quy trình của kỳ thi chính thức nhằm giúp học sinh làm quen với quy chế, quy trình thi, rèn luyện kỹ năng làm bài, cách ghi thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm cũng như xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến thông tin cá nhân hoặc đề thi. Hoạt động này cũng tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên nắm vững nghiệp vụ coi thi, chuẩn bị tốt cho kỳ thi chính thức.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, áp lực đối với công tác tổ chức kỳ thi năm nay không chỉ đến từ việc TPHCM tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, mà còn do địa bàn tổ chức trải rộng trên ba khu vực sau sáp nhập. Điều này đòi hỏi công tác điều phối, quản lý và phối hợp giữa các đơn vị phải được thực hiện chặt chẽ, chính xác ở từng khâu.

Ngoài ra, những yếu tố khách quan như thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian diễn ra kỳ thi có thể ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ. Cùng với đó là yêu cầu ngày càng cao trong việc bảo mật đề thi, bài thi và bảo đảm an ninh mạng trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.

Theo ông Phong, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo và các thiết bị công nghệ cao cũng khiến công tác phòng chống gian lận thi cử trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật đồng bộ, hiện đại cùng lực lượng giám sát chuyên nghiệp trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi.

Tuy nhiên, TPHCM cũng có những thuận lợi nhất định khi vừa tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Đây được xem là đợt “tập dượt” quan trọng, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho ngành giáo dục thành phố trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên toàn địa bàn.

Côn Đảo chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại đặc khu Côn Đảo đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để 114 thí sinh tham gia kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Ông Lê Đình Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo, cho biết đến thời điểm này, nhà trường đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu. Năm nay, điểm thi có 114 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 112 thí sinh thuộc hệ giáo dục phổ thông và 2 thí sinh thuộc hệ giáo dục thường xuyên.

Theo ông Tuyến, nhà trường đã hoàn tất việc rà soát, kiểm tra hồ sơ của tất cả thí sinh nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh những thiếu sót, bảo đảm hồ sơ dự thi đầy đủ, chính xác. Đồng thời, trường phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Côn Đảo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỳ thi, thông báo đầy đủ các quy định và thời gian thi đến các thí sinh, đặc biệt là thí sinh tự do.

thi-tot-nghiep-tai-con-dao.jpg
Điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu-Côn Đảo.

Bên cạnh đó, các phương án phối hợp với các đơn vị chức năng cũng đã được triển khai đồng bộ. Ngành điện lực, y tế, lực lượng thanh niên tình nguyện và các doanh nghiệp viễn thông đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ thí sinh và duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Về cơ sở vật chất, điểm thi được bố trí 5 phòng thi chính thức, 1 phòng thi dự phòng và 1 phòng để bảo quản thiết bị, vật dụng của thí sinh. Mỗi phòng thi được trang bị 24 bộ bàn ghế theo đúng quy chuẩn của Bộ GD&ĐT, Hệ thống điện, đèn chiếu sáng, quạt mát cùng máy phát điện dự phòng đều đã được kiểm tra, vận hành thử để bảo đảm hoạt động ổn định.

Phòng Hội đồng thi được trang bị đầy đủ máy tính kết nối internet, máy in và hệ thống camera giám sát. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi được bố trí riêng biệt, lắp đặt camera giám sát và hệ thống báo động theo đúng quy định. Phòng lưu giữ vật dụng cá nhân, tài liệu và các vật dụng cấm mang vào phòng thi được bố trí cách khu vực phòng thi trên 25 mét.

“Trong thời gian diễn ra kỳ thi, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an đặc khu Côn Đảo để triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh yên tâm làm bài”, ông Lê Đình Tuyến cho biết.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, trước đặc thù địa bàn rộng và trải dài, Sở GD&ĐT TPHCM đã chủ động xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi phù hợp cho từng khu vực. Đề thi sẽ được bàn giao đến các điểm thi trước một ngày, trong khi bài thi được thu nhận ngay sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng.

“Riêng với điểm thi tại đặc khu Côn Đảo, phương án vận chuyển bằng đường hàng không đã được chuẩn bị từ sớm để bảo đảm an toàn và đúng tiến độ. Tất cả đề thi, bài thi đều được lưu giữ tại khu vực an toàn, có camera giám sát liên tục và được vận chuyển, bàn giao theo quy trình nghiêm ngặt với sự tham gia bảo vệ của lực lượng công an”, ông Nguyễn Văn Phong thông tin.

Em Tiêu Thiên Trang, học sinh lớp 12A16, Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân, TPHCM) cho biết: “Em đăng ký thi tốt nghiệp THPT với các môn Toán, Ngữ văn, Vật lý và Tiếng Anh, trong đó tự tin nhất là môn Toán. Em đặt mục tiêu theo học nhóm ngành sư phạm của Trường Đại học Sài Gòn để thực hiện ước mơ của mình. Thời gian qua, nhờ được thầy cô trang bị kiến thức, kỹ năng và tâm lý vững vàng, em khá tự tin trước kỳ thi. Em luôn duy trì việc ôn tập nghiêm túc, chủ động, quyết tâm đạt kết quả tốt để hiện thực hóa mục tiêu tương lai”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

5 thành viên tham gia dự án.

Khi học sinh vận hành dự án công nghệ

GD&TĐ - Nếu bài học đầu tiên từ Firesense AI là tư duy liên cấp, đa ngành thì hành trình tiếp theo lại giúp những học sinh phổ thông rèn luyện các năng lực của nguồn nhân lực công nghệ tương lai, đó là làm việc nhóm, quản trị dự án, tư duy khởi nghiệp và giải quyết vấn đề thực tiễn.