Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định thông điệp trên tại Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2025, diễn ra chiều 25/3.
Theo bà Lệ, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao suốt 29 năm qua đã kiên trì thực hiện hành trình đồng hành, tiếp sức, lan tỏa niềm tin vào hàng Việt, vào lực lượng doanh nghiệp Việt Nam.
Hội không chỉ làm khảo sát, tổ chức lễ vinh danh mà còn xây dựng nên một cộng đồng, một hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động bằng khát vọng đóng góp, đổi mới và phát triển bền vững.
“Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao không chỉ là một sự kiện thường niên, mà còn mang một thông điệp sâu sắc: Trong dòng chảy nửa thế kỷ sau thống nhất, tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới và hội nhập đã được hun đúc và thể hiện rõ nét qua từng bước trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Việt, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân”, bà Lệ nói.

Trích dẫn lại lời của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, trong đó khẳng định: “Một nền kinh tế cường thịnh không thể chỉ dựa vào khu vực nhà nước hay đầu tư nước ngoài mà phải dựa vào nội lực là khu vực tư nhân vững mạnh, đóng vai trò tiên phong trong đổi mới và phát triển đất nước”.
Từ đó, bà Lệ cho rằng: “Đây không chỉ là sự ghi nhận, mà là một định hướng chiến lược của Đảng ta đối với công cuộc phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ mới”.
Theo bà Lệ, lịch sử xây dựng và phát triển đất nước cho thấy kinh tế tư nhân sẽ là động lực quan trọng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.
Khu vực này đóng góp 51% GDP, hơn 30% ngân sách Nhà nước và tạo việc làm cho hơn 40 triệu người, chiếm 82% lực lượng lao động.
Riêng tại TPHCM, kinh tế tư nhân chiếm 77% trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Năm 2024, tổng vốn đầu tư toàn địa bàn TPHCM đạt hơn 395.000 tỷ đồng, trong đó, hơn 67% đến từ vốn tư nhân.
"Đáng chú ý, GRDP năm 2024 tăng trưởng trên 10% - minh chứng rõ nét cho vai trò dẫn dắt của khu vực này. Các doanh nghiệp có mặt hôm nay, từ lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghệ, nông nghiệp đến các ngành dịch vụ sáng tạo - chính là những "tế bào sống" của một nền kinh tế năng động và tự chủ", bà Lệ nói.
Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TPHCM đánh giá hiện nay các doanh nghiệp tư nhân vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bên cạnh thị trường xuất khẩu biến động khó lường.
Chính vì vậy, trong thời gian qua, thành phố đã triển khai các tổ công tác đặc biệt để rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án.
Với việc thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TPHCM, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư, cải cách hành chính, thúc đẩy các sáng kiến phát triển kinh tế tư nhân trên cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Trong năm 2025, thành phố đặt mục tiêu huy động tối thiểu 600.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó có gần 500.000 tỷ đồng từ khu vực ngoài ngân sách.

Thành phố cũng đang xây dựng các thiết chế hỗ trợ doanh nghiệp như Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Chuyển đổi số, Trung tâm Công nghiệp 4.0 nhằm đồng hành và tiếp sức cho doanh nghiệp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.
"TPHCM, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, cam kết sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và kiến tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng một Việt Nam độc lập, tự cường, thịnh vượng và hạnh phúc", Chủ tịch HĐND TPHCM khẳng định.
Tại Lễ công bố và Trao chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao trao chứng nhận cho 562 doanh nghiệp.
Trong đó TPHCM tiếp tục dẫn đầu với 257 doanh nghiệp. Miền Bắc có 97 doanh nghiệp, riêng Hà Nội có 66 doanh nghiệp. Các tỉnh ABCD Mekong cũng có sự góp mặt đáng kể, với 17 doanh nghiệp ở An Giang, 8 doanh nghiệp tại Bến Tre, 12 doanh nghiệp ở TP Cần Thơ và 11 doanh nghiệp tại Đồng Tháp.
Đặc biệt, có 41 doanh nghiệp lần đầu tiên đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao và 32 doanh nghiệp duy trì danh hiệu này liên tục suốt 29 năm qua.