Kinh tế tư nhân: Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

GD&TĐ - Năm 2025, Chính phủ xác định, quan điểm kinh tế tư nhân phải là một trong những động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng...

Chính sách, chiến lược linh hoạt, cởi mở sẽ tạo động lực giúp kinh tế Việt Nam phát triển, bứt phá năm 2025. Ảnh minh họa: ITN
Chính sách, chiến lược linh hoạt, cởi mở sẽ tạo động lực giúp kinh tế Việt Nam phát triển, bứt phá năm 2025. Ảnh minh họa: ITN

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội nhằm đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025. Chính phủ xác định, kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất.

Cơ chế, chính sách thúc đẩy đột phá

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 05/CT-TTg chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

“Chính sách ổn định và chiến lược thương mại cởi mở đã giúp Việt Nam duy trì dòng vốn FDI dồi dào từ các tập đoàn đa quốc gia, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế. Nếu tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả chính sách tài khóa và đẩy mạnh thương mại, đầu tư, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội cải thiện đáng kể xếp hạng tín nhiệm quốc gia trong những năm tới”, ông Andrew Wood, Giám đốc xếp hạng tín nhiệm Quốc gia của S&P Global Ratings nhận định.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành nghị quyết về các cơ chế, chính sách phát triển đột phá khu vực kinh tế tư nhân.

Năm 2025, Chính phủ xác định, quan điểm kinh tế tư nhân phải là một trong những động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Yêu cầu Bộ Tài chính tập trung rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh, điều kiện hành nghề, thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp. Cắt giảm thủ tục hành chính để giảm phiền hà, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư, khuyến khích đầu tư của mọi thành phần kinh tế.

“Các bộ, ngành phấn đấu trong năm 2025 giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh; bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết; mọi thủ tục liên quan đến doanh nghiệp phải được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch và hiệu quả, bảo đảm minh bạch, giảm tối đa giấy tờ; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh”, nội dung chỉ thị nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo các cấp có thẩm quyền về các đề xuất chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất… trước ngày 15/3/2025.

Chỉ thị cũng chỉ đạo các bộ, cơ quan và địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách thí điểm, tạo cơ chế đặc thù đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trong lĩnh vực công nghệ cao. Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường xây dựng ngay việc phân loại dự án xanh, tiêu chí xanh để làm cơ sở huy động vốn phát triển xanh.

Tại các buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh và chỉ đạo: “Thúc đẩy đầu tư tư nhân thông qua việc kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, an toàn, chi phí thấp, dễ tiếp cận vốn tín dụng”.

Theo các chuyên gia kinh tế nhận định, điều kiện cần và đủ để một nền kinh tế phát triển bền vững đòi hỏi phải có tính tự chủ, tự cường. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư từ FDI, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, kết nối chuỗi cung ứng dịch vụ trong nước, khu vực và quốc tế…

kinh-te-tu-nhan-dong-luc-quan-trong-thuc-day-tang-truong-6346.jpg
Năm 2025, Chính phủ xác định lấy kinh tế doanh nghiệp tư nhân làm động lực tăng trưởng. Ảnh minh họa: ITN

Nhà nước là “đòn bẩy”

Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả.

Thực hiện việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý, theo dõi chặt chẽ lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng, thực hiện các giải pháp giảm lãi suất cho vay; nghiên cứu nâng quy mô và mở rộng chương trình cho vay hỗ trợ ngành nông, lâm, thủy sản lên khoảng 100 nghìn tỷ đồng, triển khai các gói tín dụng ưu đãi cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các tổ chức tín dụng cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, không đúng quy định.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển đồng bộ thị trường tài chính, thị trường vốn. Năm 2025, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội. Ngành chức năng phấn đấu năm 2025 đạt ít nhất 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao…

Tại chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành theo chức năng, quyền hạn để thực hiện thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp tư nhân, thu hút FDI; khai thác hiệu quả thị trường trong nước, phát triển thương mại điện tử và thu hút khách du lịch; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao...

Mới đây, Công ty FiinRatings (đơn vị xếp hạng tín nhiệm hàng đầu Việt Nam) và Công ty S&P Global Ratings đã tổ chức hội thảo “Tâm điểm tín dụng Việt Nam 2025”.

Tại hội thảo, nhận định về động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FiinRatings nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 và chạm mốc hai con số từ năm 2026 sẽ phụ thuộc lớn vào sự phục hồi và bứt phá của đầu tư tư nhân. Nền kinh tế Việt Nam đang phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%.

Thực tế, đầu tư công được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng nhờ ngân sách gia tăng và dòng vốn FDI duy trì ổn định, Tuy nhiên, đầu tư từ khối doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng… chưa thực sự hồi phục mạnh mẽ.

Thống kê, tổng doanh thu của các doanh nghiệp niêm yết trong nhóm ngành tiêu dùng ghi nhận sự phục hồi từ quý IV/2024. Cụ thể, ngành bán lẻ tăng trưởng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngành thực phẩm và đồ uống tăng 20,3%. Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ngoài ngành ngân hàng trong quý IV/2024 tăng đến 25,2% so với cùng kỳ, cả năm 2024 có mức tăng trưởng ấn tượng 29,4%. Nhóm doanh nghiệp bất động sản với mức tăng trưởng 67% trong quý IV/2024 và vọt lên 98,7% trong cả năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ