TPHCM: 3 người uống bia vỉa hè không đeo khẩu trang bị phạt 6 triệu đồng

GD&TĐ - TPHCM đang xử phạt nghiêm tình trạng không đeo khẩu trang ở khu vực công cộng. Có nhiều trường hợp cố tình không đeo khẩu trang đã bị lập biên bản phạt hành chính, mỗi trường hợp vi phạm bị phạt 2 triệu đồng.

3 người uống bia vỉa hè không đeo khẩu trang bị phạt 6 triệu đồng. Ảnh: CM
3 người uống bia vỉa hè không đeo khẩu trang bị phạt 6 triệu đồng. Ảnh: CM

TPHCM đang xử phạt nghiêm tình trạng không đeo khẩu trang khi có mặt ở khu vực công cộng nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan.

Ngày 5/12, lãnh đạo UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM cho biết từ đầu năm đến nay đã xử phạt gần 110 trường hợp liên quan đến các hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường, khu vực công cộng.

Đáng chú ý, trong chiều 4/12, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ liên ngành phường này đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành đeo khẩu trang của người dân ở những khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

Tại các khu vực công cộng, phường đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm do đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không đeo khẩu trang. Theo đó, tại góc đường Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thị Nghĩa, lực lượng chức năng đã lập biên bản 3 trong 4 người ngồi uống bia trên vỉa hè không chấp hành quy định, mỗi trường hợp bị phạt 2 triệu đồng.

Ngoài ra, một nhân viên trông giữ xe ở tiệm hớt tóc và một phụ huynh đưa đón con cũng bị phạt với lỗi tương tự, tất cả đều không mang khẩu trang nhưng khi bị phạt lại không hợp tác.

Theo đại diện UBND phường Phạm Ngũ Lão, nhiều ngày nay, khi UBND TP phát thông báo tái khởi động các biện pháp ngăn chặn, hạn chế lây nhiễm dịch bệnh Covid-19, chủ trương của phường là nhắc nhở, khuyến cáo. Cơ quan chức năng phường này sau tuyên truyền mới bắt đầu áp dụng các biện pháp xử lý.

Theo quy định mới, từ 15/11, mức phạt cho hành vi không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 tại nơi công cộng tăng gấp 10 lần so với trước, lên đến 1 - 3 triệu đồng cho mỗi trường hợp vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.