Nhằm chấm dứt tình trạng lãng phí tài sản công và nâng cao hiệu quả quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành chỉ thị mới với những quy định cứng rắn, gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu với kết quả khai thác quỹ nhà, đất dôi dư.
Xử lý nhà, đất là tiêu chí đánh giá cán bộ
Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Khắc Toàn vừa ký ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Điểm đáng chú ý nhất trong chỉ thị này là việc xử lý, khai thác tài sản công dôi dư sẽ chính thức được xem là một trong những tiêu chí trọng yếu để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều cơ sở nhà, đất sau khi thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương vẫn đang trong tình trạng "bỏ trống", gây lãng phí nguồn lực lớn. Chủ tịch TP Huế yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường, xã phải chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý tài sản thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
Trong bối cảnh ngân sách còn nhiều khó khăn, lãnh đạo TP Huế quán triệt tinh thần chỉ đạo từ Trung ương: Phải tận dụng tối đa công năng của các trụ sở hiện có. Thành phố sẽ hạn chế tối đa việc xây dựng mới các trung tâm hành chính hay trụ sở làm việc để tránh lãng phí.
Đối với các đơn vị đang sử dụng vượt định mức diện tích nhà đất, nếu không có đơn vị khác tiếp nhận, phải báo cáo ngay để cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Đối với các cơ sở được phép khai thác kinh doanh theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP, địa phương cần khẩn trương thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để xây dựng bảng giá cho thuê theo phương châm "hoàn thành đến đâu ban hành đến đó".
Chấn chỉnh sau những sai phạm được thanh tra làm rõ
Sự quyết liệt của lãnh đạo TP Huế xuất phát từ những tồn tại, thiếu sót vừa được Thanh tra thành phố chỉ ra trong kết luận chuyên đề về phòng, chống lãng phí. Theo kết luận, có tới 245 cơ sở nhà, đất dù đã được phê duyệt phương án sắp xếp nhưng vẫn chưa được thực hiện theo kế hoạch. Ngoài ra, trong số 38 cơ sở do Trung ương chuyển giao, vẫn còn 20 cơ sở chưa có phương án xử lý cụ thể.
Theo kết luận thanh tra, Sở Tài chính, UBND phường Phú Xuân, UBND xã A Lưới 5 và các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3 còn để xảy ra thiếu sót trong việc ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.
Cơ quan thanh tra cũng phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng như: Để nhà đất hoang hóa nhiều năm, cho tổ chức cá nhân sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh trái quy định và công tác bàn giao còn lỏng lẻo. Chánh Thanh tra TP Huế đã ban hành 5 quyết định thu hồi số tiền hơn 1,4 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Để triển khai hiệu quả chỉ thị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn được giao trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Sở Tài chính đóng vai trò chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường để hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án khai thác, điều chỉnh quy hoạch đồng bộ, sớm đưa tài sản công vào sử dụng, tạo nguồn thu và động lực phát triển cho thành phố.
Việc áp dụng KPI đối với lãnh đạo trong công tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra chuyển biến thực chất, buộc những người đứng đầu phải sát sao hơn với từng mét vuông đất công đang bị lãng phí.