TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh mở lại chương trình du lịch kết nối từ ngày 1/11

GD&TĐ - Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định đã thống nhất chính thức mở lại chương trình du lịch kết nối giữa TP Hồ Chí Minh và từng địa phương từ ngày 1/11.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tái khởi động lại các hoạt động du lịch, đồng chí Phan Thị Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh làm việc với UBND các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định về liên kết khôi phục hoạt động du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 3 địa phương trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Tại các buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng khẳng định, trong bối cảnh mới của ngành du lịch, trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19, UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy các nội dung của liên kết; trong đó tập trung cho công tác phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu đến du khách các sản phẩm du lịch đặc sắc và an toàn của các địa phương, nhất là khi ngành du lịch TP vừa công bố 366 tài nguyên du lịch TP Hồ Chí Minh và vận hành phiên bản nâng cấp hiện đại của website du lịch TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tổ chức đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực du lịch phù hợp và thích ứng với điều kiện hoạt động mới cũng cần được chú trọng đẩy mạnh để đảm bảo cho việc khôi phục và phát triển hoạt động du lịch bền vững, an toàn.

Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh tham quan tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa). Nguồn: hcmcpv.

Đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh tham quan tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa). Nguồn: hcmcpv.

Qua các buổi làm việc, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định đã thống nhất chính thức mở lại chương trình du lịch kết nối giữa TP Hồ Chí Minh và từng địa phương từ ngày 1/11/2021; nghiên cứu xây dựng, tổ chức các chương trình du lịch kết nối từ TP Hồ Chí Minh và Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, đồng thời tiếp tục trao đổi với các địa phương khác trong khu vực để kết nối đa phương, tạo sản phẩm liên vùng sự đa dạng, hấp dẫn cho khách du lịch.

Ngoài ra, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh cũng đã thống nhất khung chương trình liên kết hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào các nội dung như: chú trọng đẩy mạnh công tác hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch.

TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh xác định hợp tác liên kết đa phương cùng với các địa phương trọng điểm khác để tạo ra sản phẩm phong phú, đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú cho khách du lịch; xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với các thị trường (khách quốc tế đến và khách du lịch nội địa);

Phát huy thế mạnh và kết nối thuận lợi phương tiện hàng không và đường sắt phục vụ du lịch đến 2 địa phương; tăng cường công tác quảng bá điểm đến du lịch của hai địa phương để thu hút khách du lịch đến hai tỉnh thành; phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch và hệ sinh thái doanh nghiệp du lịch của hai đôi bên để liên kết hiệu quả, chất lượng.

Việc cho khai thác trở lại 19 đường bay chở khách, trong đó các chặng 2 chiều giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, cũng đã tạo điều kiện quan trọng cho việc liên kết kết nối du lịch giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương.

Trong chương trình làm việc của Đoàn công tác, nhằm thể hiện tình cảm, tinh thần tương thân tương ái của hai địa phương trong công tác phòng chống dịch, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã gửi tặng đến tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Định với tổng trị giá 1,68 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ